Thuê tàu biển Philippines để tìm Vinalines Queen

Thời sựThứ Sáu, 30/12/2011 01:41:00 +07:00

(VTC News) - Tổng Giám đốc Việt Nam MRCC cho biết, phương án thuê tàu biển của Philippines để tìm kiếm tại vị trí tọa độ được xác định là tối ưu nhất.

(VTC News) – Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) có thể thuê tàu biển Philippines tìm kiếm tàu Vianalines Queen và 23 thủy thủ bị mất liên lạc tại khu vực phát hiện vệt dầu loang.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Giám đốc Việt Nam MRCC cho biết, Trung tâm đã gửi văn bản lên Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất 2 phương án là kêu gọi sự trợ giúp của quốc tế và thuê tàu biển của Philippines ra hiện trường tìm kiếm. Trong đó, phương án thuê tàu biển của Philippines để tìm kiếm tại vị trí tọa độ được xác định là tối ưu nhất.
Vệt dầu loang tại kh vực tàu Vinalines Queen mất tích.

Ông Vũ nhấn mạnh, dù máy bay tìm kiếm đã phát hiện ra vệt dầu loang tại khu vực này và chưa thể xác định đó có phải là vệt dầu của tàu Vinalines Queen hay không. Nhưng đây là một manh mối rất quan trọng để có thể tìm kiếm tàu. Việc thuê tàu biển của Philippines đi tìm kiếm sẽ tạo điều kiện tiếp cận trực tiếp hơn và có thể mang lại kết quả khả quan.

Thông tin chúng tôi mới nhận được, cũng trong sáng nay, Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Ngoại giao tìm phương án tiếp tục tìm kiếm và đã có sự nhất trí với các phương án mà Việt Nam MRCC đề xuất.

Trước đó, hôm 25/12, tàu Vinalines Queen cùng 23 thủy thủ đang trên đường hành trình từ cảng Morowali (Indonesia) đến cảng Ningde (Trung Quốc) vận chuyển 54.400 tấn quặng Nikel thì bị nghiêng 180 độ. Ngay sau đó, tàu bị mất liên lạc tại tọa độ 20-00N; 123-47.1E (Phía Đông-Bắc Đảo Luzon - Philippine).

Các quốc gia Nhật Bản, Philippines đã điều động 5 trực thăng và rất nhiều lượt tàu biển tham gia tìm kiếm tàu Vinalines Queen, công cuộc tìm kiếm này được thực hiện theo mục tiêu quốc tế và chi phí nhân đạo.

Đại Minh - Đại Trí

Bình luận
vtcnews.vn