Sát thủ được thuê vào Đắk Nông để giải quyết mâu thuẫn đã đầu thú

Pháp luậtThứ Bảy, 15/07/2017 07:46:00 +07:00

Hai sát thủ được thuê từ Nghệ An vào Đắk Nông để cắt gân chân đối thủ đã đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú.

Ngày 14/7, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa làm thủ tục để di lý hai nghi can Nguyễn Đình Hà (30 tuổi) và Phan Văn Xin (24 tuổi, cùng trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về Đắk Nông điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, hai nghi can đã đến cơ quan điều tra tỉnh Nghệ An đầu thú.

Hai nạn nhân tử vong trong vụ hỗn chiến xảy ra rạng sáng 8/7 là Lê Ngọc Giáp (29 tuổi, trú xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) và  Phạm Văn Kiều (SN 1992).

Untitled

Nghi can Cương và Thắng tại cơ quan điều tra. 

Trước đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Phạm Bá Thắng (SN 1987), Hà Thanh Cương (SN 1986) Phạm Anh Trung (SN 1995, trú thị trấn Đắk Mil) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nghi can Trung liên quan đến việc giúp sức cho nhóm sát thủ từ Nghệ An vào Đắk Nông sát hại anh Lê Ngọc Giáp (SN 1988, huyện Đắk Mil) vào rạng sáng 8/7.

Như VTC News đã đưa tin, do mâu thuẫn trước đó với anh Giáp nên Thắng đã thuê Nguyễn Đình Hà (SN 1987), Phạm Văn Kiều (SN 1992) và Phan Văn Xin (SN 1993) từ tỉnh Nghệ An vào huyện Đắk Mil, với mục đích cắt chân anh Giáp.

Khoảng 1h30 phút ngày 8/7, anh Giáp đang ngồi ăn tại quán cháo ở thị trấn Đắk Mil thì Cương đã chỉ điểm cho Hà, Kiều, Xin ập vào dùng roi điện tấn công anh Giáp.

Bị tấn công bất ngờ, anh Giáp bỏ chạy nhưng các đối tượng dùng dao đâm anh Giáp gục tại chỗ rồi tử vong sau đó.

Trong lúc xảy ra xô xát, Kiều bị thương nặng và được Hà, Xin chở đi đến gặp Thắng để đưa nạn nhân đến bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Kiều tử vong sau đó. 

Video: Bắt hung thủ giết người sau 72 giờ ở Sơn La

Ngay sau khi Kiều tử vong, Hà cùng Xin thuê xe chở thi thể nạn nhân về quê Nghệ An để lo hậu sự.

Qua xác minh điều tra, nhận thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng nên Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã vào cuộc, phối hợp cùng công an Đắk Nông, Nghệ An điều tra và thông báo công an các tỉnh thành dọc tuyến quốc lộ tiến hành chốt chặn, bắt giữ các đối tượng.

Vụ việc, hiện cơ quan chức năng tiến hành điều tra và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn