Thuê phòng trọ, lắp camera để bán ma túy

Pháp luậtThứ Năm, 05/06/2014 11:22:00 +07:00

Người phụ nữ thuê phòng rồi lắp đặt hệ thống camera khắp từ ngoài cổng nối vào khu phòng trọ để phục vụ việc kinh doanh ma túy.

Người phụ nữ thuê phòng rồi lắp đặt hệ thống camera khắp từ ngoài cổng nối vào khu phòng trọ để phục vụ việc kinh doanh ma túy.

Đầu tháng 5, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, Công an phường (CAP) Dịch Vọng phát hiện tại một chung cư mini thuộc tổ 38 trên địa bàn phường xuất hiện một phụ nữ trung niên độc thân đến thuê trọ. Vị khách này đòi thuê toàn bộ tầng 2 gồm 3 phòng của một tòa nhà. Mặc dù có đôi chút khó hiểu khi người phụ nữ độc thân nhưng lại thuê tận 3 phòng, nhưng trước sự hào phóng trong khi thỏa thuận giá cả đã làm chủ căn nhà siêu lòng đồng ý.

Ngay sau khi nhận chìa khóa phòng, người phụ nữ này đã thuê thợ đến gia cố tất cả các cửa, và lắp đặt hệ thống camera khắp từ ngoài cổng nối vào khu phòng trọ. Còn lịch sinh hoạt của chị ta cũng khá kỳ dị hầu như rất hiếm khi bước chân ra ngoài, mỗi tuần chỉ ra ngoài đi chợ vào một ngày.

Ngọc chập cùng toàn bộ tang vật tại cơ quan Công an. 

Ngoài ra, từ khi chị ta chuyển đến đây, khách khứa ra vào khu chung cư mini này đột nhiên trở nên nhộn nhịp hẳn lên, bạn bè của chị ta đủ mọi thể loại thành phần, nữ có, nam có, già trẻ đều có đủ. Và hành tung của họ cũng rất “đặc biệt”, đến nhanh chóng và ra đi cũng vội vàng, hoặc “ngồi lì” hàng tiếng đồng hồ trong những căn phòng trọ luôn cửa đóng, then cài của người phụ nữa kia. Tất cả những biểu hiện bất thường này đã được các trinh sát hình sự của Công an phường ( CAP) Dịch Vọng đưa vào tầm ngắm.

Sau một thời gia trinh sát, CAP Dịch Vọng xác định 3 phòng trọ trên được người phụ nữ tên Nguyễn Ngọc Bình còn có biệt danh là “Ngọc chập” thuê để ở, nhưng thực chất đây chính là “hang ổ” để chị ta tàng trữ, mua bán ma túy và là địa điểm để chị ta tổ chức cho các con nghiện tụ tập sử dụng ma túy.

Tối khuya 28/5, cả ngày kiên trì theo dõi, các trinh sát nắm rõ lúc này trong 3 phòng “Ngọc chập” thuê đang có 8 “vị khách” đến thăm. Thấy thời cơ đã chín muồi, Ban chỉ huy CAP Dịch Vọng đã huy động tất cả CBCS nhanh chóng bao vây chặt căn nhà, chia nhiều mũi tấn công, bí mật vô hiệu hóa các “mắt thần” của hệ thống camera an ninh rồi áp sát từng cửa ra vào của cả 3 căn phòng.

Các tang vật bị cơ quan Công an thu giữ gồm 200 viên ma túy tổng hợp, và 2 túi ma túy đá dạng Methaphetamine và Kedamine. 

Khi ập vào, CAP Dịch Vọng đã bắt quả tang Ngọc chập và 8 “vị khách” đang sử dụng ma túy, trong đó có một số đối tượng vẫn chưa hết cơn “ngáo”. Tang vật được lực lượng CAP Dịch Vọng thu giữ tại chỗ gồm 274,750 gam ma túy các loại, trong đó gồm 200 viên ma túy tổng hợp, hàng trăm gam ma túy đá dạng Methaphetamine và Kedamine; gần 100 triệu đồng “tiền bẩn” sử dụng cho mua bán ma túy, 15 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc cân chuyên dụng để cân, chia lẻ ma túy và 1 chiếc côn sắt…

Bước đầu, cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã xác định được đối tượng Nguyễn Ngọc Bình tức “Ngọc chập” chính là một trong những “bà trùm” về mua bán và tổ chức sử dụng ma túy.

Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo CAND
Bình luận
vtcnews.vn