Thuế phí giảm từ 1/1/2014, giá xe sẽ hạ tới đâu?

XeThứ Tư, 01/01/2014 12:21:00 +07:00

(VTC News) – Việc thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ các nước khu vực Đông Nam Á và thuế trước bạ tại TP HCM giảm sẽ tác động thế nào tới giá xe?

(VTC News) – Việc thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ các nước khu vực Đông Nam Á và thuế trước bạ tại TP HCM giảm sẽ tác động thế nào tới giá xe?

Từ hôm nay (1/1/2014), thuế suất thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ các nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ giảm xuống còn 50%. Động thái này được thực hiện theo nội dung Thông tư 161 do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/11/2011 để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) giai đoạn 2012 – 2014. Trước đó, cũng theo quy định này, mức thuế suất trong năm 2013 đã giảm từ 70% năm 2012 xuống còn 60%.

Việc giảm thuế khiến không ít người tiêu dùng kỳ vọng giá xe sẽ giảm mạnh trong năm 2014. Tuy nhiên, thực tế có được như mong đợi?


thị trường xe
Giá xe được nhận định là sẽ không giảm trong năm 2014 dù thuế nhập khẩu từ khu vực Đông Nam Á giảm xuống còn 50%. Ảnh Khánh Hòa 

Hiện nay, lượng xe nhập khẩu từ các nước trong khối ASEAN mà chủ yếu là Thái Lan và Indonesia chiếm khoảng 27% lượng xe nhập nguyên chiếc về Việt Nam. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trong 11 tháng năm 2013, tổng số xe nhập từ Thái Lan và Indonesia về nước vào khoảng 8.826 xe, đạt giá trị kim ngạch gần 150 triệu USD.


Tuy nhiên, theo đánh giá của đại diện một số liên doanh đang nhập khẩu xe từ Thái Lan và Indonesia, việc giảm 10% thuế nhập khẩu xuống mức 50% không có tác động lớn tới giá xe bán ra bởi lượng xe được giảm thuế không nhiều và mức giảm cũng thấp.


Chẳng hạn, với Ford Việt Nam, mẫu xe duy nhất nhập khẩu từ Thái Lan của liên doanh này là Ranger trong khi dòng xe bán tải này đang được hưởng mức thuế nhập khẩu chỉ 5% nên chắc chắn Ford Ranger sẽ không có sự điều chỉnh giá.


Một số dòng xe khác nhập từ Thái Lan như Honda Accord, Toyota Yaris… có thể sẽ được giảm giá nhưng chắc chắn không đáng kể.


Sau ngày hôm nay (1/1/2014), chỉ có chi phí mua xe tại TP HCM sẽ giảm đáng kể khi mức phí trước bạ áp cho các loại ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu hạ xuống còn 10% thay vì 15% như trước.


Mức giảm 5% phí trước bạ sẽ giúp người mua xe tại khu vực này tiết kiệm được từ vài chục tới vài trăm triệu đồng tùy theo giá bán của xe.


Chẳng hạn khách hàng mua xe Kia Morning mới với giá 450 triệu đồng sẽ bớt chi phí so với trước 22,5 triệu đồng tiền phí trước bạ còn nếu mua các dòng xe hạng sang giá 2-3 tỷ đồng, mức giảm chi phí sẽ vào khoảng từ 100 đến 150 triệu đồng.
Thay đổi này hứa hẹn sẽ giúp thị trường xe tại TP HCM sôi động hơn trong năm 2014.

Khánh Hòa

Bình luận
vtcnews.vn