Thuê người thi hộ vào ĐH Mỹ, nữ sinh viên Trung Quốc bị trục xuất

Giáo dụcThứ Ba, 03/04/2018 15:33:00 +07:00

Nữ sinh viên Trung Quốc vừa bị trục xuất khỏi Mỹ sau khi bỏ ra 3.000 USD (gần 70 triệu đồng) thuê người thi hộ tiếng Anh để đậu Đại học bang Pennsylvania của nước này.

Ngày 2/4, tại tòa án liên bang Boston, Huang Leyi (21 tuổi) thú nhận đã chi 3.000 USD (gần 70 triệu đồng) vào tháng 3/2016 để thuê người thi hộ chứng chỉ TOEFL - kỳ thi tiếng Anh nhằm đánh giá sinh viên nước ngoài, sau khi cô không đạt đủ điểm để nhập học Đại học bang Pennsylvania.

nu sinh trung quoc thue nguoi thi ho

Nữ sinh viên Huang Leyi bị Mỹ trục xuất vì gian lận thi cử. Ảnh: SCMP

Theo hướng dẫn của người môi giới, Huang gửi hộ chiếu của mình tới một địa chỉ ở Massachusetts. Hộ chiếu của Huang được chuyển đến cho người thi hộ là Wang Yue, một sinh viên Trung Quốc tại trường Kinh doanh Quốc tế Hult ở Cambridge sử dụng.

Các công tố viên cho biết Wang Yue đã thi hộ để lấy chứng chỉ TOEFL cho Huang và ít nhất 2 nữ sinh viên Trung Quốc khác có nhu cầu nhập học tại các đại học Mỹ.

Cả Huang, Wang và 2 nữ sinh viên kia đều bị bắt vào tháng 5/2017. Giống như Huang, họ đều nhận tội và bị trục xuất ngay sau khi tòa ra phán quyết.

Ngày càng nhiều sinh viên Trung Quốc có ý định du học Mỹ với mong muốn tiếp nhận nền giáo dục chất lượng, uy tín và triển vọng công việc tốt trong tương lai.

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn