Thúc tiến độ ‘đường không vỉa hè xuyên thủ đô’

Thời sựChủ Nhật, 24/03/2013 06:49:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo vừa thúc tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trong đó có đường ‘không vỉa hè xuyên thủ đô’.

(VTC News) - Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo vừa thúc tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trong đó có đường ‘không vỉa hè xuyên thủ đô’.

 Tại cuộc họp về dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố vừa diễn ra, các đại diện chủ đầu tư cho biết, tại vành đai 1 đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (quận Hai Bà Trưng) đang điều chỉnh phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cho 67 hộ dân cuối cùng, dự kiến công tác này sẽ hoàn tất cuối năm nay. Thời điểm này sẽ triển khai các gói thầu thi công xây lắp, dự kiến thông xe toàn tuyến dịp 19/5/2014.

Cũng trên vành đai 1, đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (quận Đống Đa) đã chi trả 624 tỷ đồng tiền đền bù cho 399 phương án (đạt 83,6%), tuy nhiên, mới thu hồi đất được 90 phương án. Ở nút Ô Chợ Dừa, đang hoàn thiện hồ sơ dự án, trình UBND thành phố phương án xây cầu vượt hướng vành đai 1, dài 632 m, rộng 14,5 m cho 4 làn xe, với tổng mức đầu tư dự kiến 766 tỷ đồng.

Đây là đoạn đường mà theo ghi nhận của phóng viên VTC News, gần 5km đường bị người dân lấn chiếm, vỉa hè không có, giao thông lộn xộn, ùn tắc triền miên...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo (Ảnh: Tùng Lâm) 

Dự án đường Trần Phú - Kim Mã (quận Ba Đình) đã thông qua và công khai toàn bộ 205 phương án đền bù, ban hành quyết định thu hồi đất 118 phương án. Dự án sẽ hoàn thành giải tỏa trong quý III, để thi công trong năm 2013.


Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, thành phố đã tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng đô thị như xây dựng các đường hướng tâm, vành đai và hàng loạt các dự án cầu vượt trong nội đô... nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, tiến độ các dự án như Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu rất chậm. Nguyên nhân do công tác chuẩn bị đầu tư dự án làm chưa tốt và sự phối hợp của các đơn vị thiếu chặt chẽ.
Đường không vỉa hè xuyên thủ đô  
Trước tình hình này, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tổ chức xây dựng công trình nhà N3 theo đúng quy hoạch được duyệt; Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chuẩn bị mặt bằng xây dựng, thi công, giám sát, vận hành máy móc thiết bị, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường; tập trung nguồn lực, thi công nhanh, gọn, dứt điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.




Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn