Thực phẩm, rau xanh tăng giá vùn vụt sau bão

Kinh tếThứ Hai, 29/10/2012 01:20:00 +07:00

(VTC News) - Cơn bão số 8 ảnh hưởng đến Hà Nội những ngày qua đã đẩy giá thực phẩm tại các chợ dân sinh lên cao, đặc biệt là mặt hàng rau xanh đã tăng từ 15–20%

(VTC News) - Cơn bão số 8 ảnh hưởng đến Hà Nội những ngày qua đã đẩy giá thực phẩm tại các chợ dân sinh lên cao, đặc biệt là mặt hàng rau xanh đã tăng từ 15 – 20%.

Theo ghi nhận của Phóng viên VTC News, tại một số chợ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) như chợ Mai Động, Lĩnh Nam, Nam Dư, giá thực phẩm đang ở mức khá cao, đặc biệt là mặt hàng rau xanh.

Chị Thắm (tiểu thương chợ Mai Động, quận Hoàng Mai) cho biết, bắt đầu từ chiều thứ 7 tuần trước, khi có thông tin bão số 8, giá một số mặt hàng rau xanh đã tăng giá. Đến sáng chủ nhật và sáng nay thì giá rau tăng từ 2.000 – 3.000 đồng/kg.

Giá rau tại chợ tăng nhẹ 
Cụ thể, hiện rau muống có giá 7.000 - 8.000đồng/mớ, tăng 2.000 đồng/mớ so với trước bão. Rau bắp cải là 15.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg, rau cải ngọt cải ngọt có giá 10.000-20.000 đồng/kg, tăng 2.000 – 3.000 đồng/kg, rau ngót có giá 3.000 – 4.000 đồng/mớ, tăng 1.000 đồng/mớ. Khoai tây có giá 11.000-12.000 đồng/kg, cà chua có giá từ 18.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg...

Không riêng mặt hàng rau xanh, các loại hoa quả như nhãn, quýt, hồng, na... cũng có xu hướng tăng giá từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Lý do khiến giá rau tăng theo chị Thắm là do mưa lớn khiến nguồn cung rau bị ảnh hưởng, nhiều lái buôn cho biết là các loại rau lấy lá như cải ngọt, cải xanh, đều bị thiệt hại.

“Ngoài ra, các lái buôn do phải vận chuyện trong thời tiết mưa gió, nên cũng tăng thêm vào giá bán. Hơn nữa, xưa nay tâm lý bão về - tăng giá nên lần này cũng vậy thôi”, chị Thắm cho biết.

Giá các loại thực phẩm tươi sống cũng tăng nhẹ. Tại chợ Lĩnh Nam, cá tươi tăng khoảng 5.000 đồng/kg. Cá rô phi loại từ 1kg – 1,5kg là 65.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg). Cá chép từ 75.000 đồng/kg lên mức 80.000 đồng/kg. Cá diêu hồng cũng tăng từ 50.000 đồng lên 55.000 đồng/kg. Riêng các loại thịt như thịt lợn, thịt bò, giá chưa có sự biến động.

Chị Hòa, một khách hàng tại chợ Mai Động cho biết, các chủ hàng lý giải là do nguồn cung khan hiếm, nhưng thực tế ở các chợ đầu mối như chợ Đầu mối phía Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), cách chợ Mai Động chỉ chưa đầy 1 km, nhưng giá các mặt hàng vẫn hầu như không biến động, rau xanh thì chỉ tăng 500 – 1.000 đồng/kg.

 
Chẳng hạn, giá cà chua ở chợ sỉ 7.000 – 8.000 đồng, dưa leo 10.000 đồng nhưng tại các chợ lẻ giá vọt lên 15.000 đồng/kg - 17.000 đồng/kg; bầu bí 6.000 đồng/kg (chợ lẻ 12.000 đồng), bắp cải 6.500 – 8.000 đồng/kg (chợ lẻ từ 15.000 đồng),…


“Các tiểu thương chỉ mượn cớ mưa bão để tăng giá thôi, chứ thực tế mưa bão lần này không lớn, hơn nữa vừa mưa cũng chưa thể làm ngập úng các ruộng rau được”, chị Hòa nói.

Do đợt bão lần này không ảnh hưởng nhiều lắm đến Hà Nội, nên theo các tiểu thương, có thể 2 đến 3 ngày nữa giá cả sẽ giảm trở lại như bình thường.

Bài, ảnh:Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn