Thực hư vụ 'xe điên' tông liên hoàn 8 người ở Hải Phòng

Thời sựThứ Tư, 02/12/2015 08:30:00 +07:00

Những ngày qua, thông tin về việc một nam thanh niên ở Hải Phòng điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương khiến dư luận bức xúc.

(VTC News) - Những ngày qua, thông tin về việc một nam thanh niên ở Hải Phòng điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương khiến dư luận bức xúc. 

Công an TP Hải Phòng vừa thông tin về vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 29/11/2015 tại địa bàn quận Ngô Quyền (Hải Phòng) gây xôn xao dư luận.
Xe điên gây tai nạn tối ngày 29/11 tại Hải Phòng
"Xe điên" gây tai nạn tối 29/11 tại Hải Phòng 
Theo đó, hồi 21h30 ngày 29/11, anh Trần Tuấn Tiến (SN 1989, ở thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều khiển xe ôtô BKS 15A-176.48 lưu thông trên đường Lê Lợi, đến trước nhà số 256 Lê Lợi (Ngô Quyền, Hải Phòng) thì va vào xe máy BKS 15B1 - 143.39 do chị Phùng Thị Yến (SN 1971, ở 16A Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng) chở phía sau là bà Nguyễn Thị Tất (SN1 935, ở số 5/99 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng). 

Sau đó, xe ôtô anh Tiến điều khiển đến trước số nhà 317 đường Lê Lợi tiếp tục va vào xe máy BKS 15B1- 000.36 do anh Trần Văn Bính (SN 1976, ở 3/99 Phạm Hữu Điều, Lê Chân, Hải Phòng). 

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, một số phương tiện truyền thông đưa tin, chiếc 'xe điên' nói trên gây tai nạn trên nhiều tuyến phố, tông 8 người bị thương trong đó có 4 người bị thương nặng.

Nhưng trên thực tế, vụ va chạm khiến bà Tất bị ngã, thương tích, được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp điều trị và 1 xe máy bị hư hỏng.

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang tạm giữ phương tiện, lưu giữ hành chính đối với Trần Tuấn Tiến. 

Đồng thời, cơ quan Công an phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, giám định thương tích và lập hồ sơ giải quyết theo quy định của pháp luật.
Video: Cảnh sát đuổi theo xe điên  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn