Thực hư tin Sơn Tùng M-TP phải đền 600 triệu

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 28/10/2014 05:50:00 +07:00

(VTC News) - Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP phải đền 600 triệu, Văn Mai Hương bị chê hát vô hồn ở Giai điệu tự hào là những tin nóng giải trí 28/10.

(VTC News) - Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP phải đền 600 triệu, Văn Mai Hương bị chê hát vô hồn ở Giai điệu tự hào là những tin nóng giải trí 28/10.

Sơn Tùng M-TP phải đền 600 triệu vì hủy show, quản lý lên tiếng

Sau thông tin nhạc sỹ Huy Tuấn chấm dứt hợp tác thì mới đây, Sơn Tùng M-TP tiếp tục trở thành tâm điểm trên truyền thông khi xuất hiện thông tin nam ca sĩ có thể phải bồi thường 600 triệu đồng vì hủy show diễn đồng loạt.

Sơn Tùng M-TP hủy 6 show từ ngày 10 tới 17/10 thì tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 200 triệu (tiền in ấn, quảng cáo, giấy phép, bản quyền...).

Theo như thỏa thuận ban đầu, nếu phía đơn vị nào hủy hợp đồng trước, sẽ phải đền bù gấp 3 lần cho bên bị thiệt hại, như vậy, tính đến nay về mặt giấy tờ Sơn Tùng M-TP phải đền cho Phương Tường 600 triệu đồng.
sơn tùng
Liên lạc với đại diện Văn Production - anh Hùng cho biết: ‘Phía chúng tôi xác nhận thông tin từ phía Phương Tường là có thật và hiện chúng tôi đang làm việc lại với Sơn Tùng M-TP để giải quyết chuyện này.

Tính đến thời điểm hiện nay, Sơn Tùng M-TP vẫn đang là ca sỹ độc quyền của Văn Production nên với trường hợp này, chúng tôi sẽ đứng ra làm việc với phía Phương Tường, nhưng Sơn Tùng M-TP phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyện bồi thường vì đã tự ý bỏ show dù đã được công ty thông báo lịch làm việc.

Tuy nhiên, khi làm việc với phía Phương Tường thì họ cũng không muốn làm lớn chuyện, kiện tụng mà chỉ yêu cầu giải quyết êm đẹp. Vì thế chúng tôi sẽ làm việc lại với Sơn Tùng M-TP để đưa ra giải pháp tốt nhất cho cả 3 bên’.

Ngoài ra, vị này cũng nhấn mạnh: ‘Tính đến thời điểm này, Sơn Tùng M-TP vẫn đang là ca sỹ độc quyền của Văn Production nên tất cả hợp đồng làm việc phải do công ty quyết định.

Nếu bất cứ bên thứ 3 nào muốn hợp tác hay làm việc với Sơn Tùng M-TP phải thông qua công ty chúng tôi. Ngoài ra, chuyện Sơn Tùng M-TP muốn ra khỏi công ty thì chúng tôi cũng đã được nghe nguyện vọng từ chính nam ca sỹ.

Chúng tôi sẵn sàng giải quyết việc thanh lý sớm hợp đồng độc quyền nếu Sơn Tùng M-TP hoàn thành đúng tất cả những gì đã kí kết.’

Về phía Sơn Tùng M-TP thì nam ca sỹ vẫn quyết định chọn biện pháp im lặng trong thời điểm này. Theo MASK.

Võ Hoàng Yếntrải lòng về những scandal đã qua

Sau scandal tình tiền ồn ào với Minh Chánh, Võ Hoàng Yến cho biết, cô khó có thể thoải mái với anh khi có dịp gặp lại:

Ở góc độ cá nhân, Yến nghĩ mình khó có thể thoải mái khi gặp lại Minh Chánh. Dù chẳng có tình yêu nào đã qua cả.

Tuy nhiên, khi Yến mở Yes Mode, đứng trên góc độ người quản lý công ty người mẫu, Yến sẽ cân nhắc việc hợp tác, sẽ đặt lợi ích công ty lên trên lợi ích cá nhân.
võ hoàng yến
Thường được các nhà thiết kế gửi gắm ở những mẫu thời trang hở ngực khá táo bạo, nhưng cũng chính từ vẻ đẹp gợi cảm ấy, Võ Hoàng Yến không ít lần rơi vào tầm ngắm và bị ‘tuýt còi’. Nói về công việc của người mẫu hiện nay, khi ‘hở’ dần không được chấp nhận, Võ Hoàng Yến cho biết:

Yến luôn nghĩ thời trang là không giới hạn. Nhưng ở Việt Nam thì cần có quy củ rất rõ đối với nghề này. Nhưng Yến cũng thừa nhận mình có lỗi trong khi phiêu trên sàn diễn, đã xảy ra nhiều sự cố ngoài tầm kiểm soát.

Sau này, Yến rút kinh nghiệm bằng cách tự tập ở nhà. Sau mỗi chuyện xảy ra, Yến lớn hơn một chút. Yến cũng chỉ mong truyền thông cho nghệ sĩ một góc để ‘thở’.

Những góc ảnh ‘hở xấu’ xin hãy góp ý riêng với nghệ sỹ, thay vì đưa lên báo. Vì những góc ảnh ấy vô tình tố cáo nghệ sỹ và khiến công chúng có định kiến không hay với Yến và đồng nghiệp.
Theo Pháp luật và xã hội.

Văn Mai Hương bị chê hát vô hồn ở Giai điệu tự hào

Với chủ đề ‘Người Hà Nội’, Giai điệu tự hào tháng 10 khắc họa nên một Hà Nội hào hoa, lãng mạn, trữ tình và thường trực trong nỗi nhớ của những người con xa năm cửa ô yêu dấu.

Vì mang chủ đề hướng về Hà Nội nên chương trình Giai điệu tự hào số tháng 10 đã mời rất nhiều gương mặt khách mời đặc biệt là những người con gắn bó với Hà Nội như: Nhạc sỹ Phú Quang, Nhà Hà Nội học Nguyễn Ngọc Tiến, PGS Nguyễn Thị Minh Thái, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn...

Và các ca sỹ biểu diễn trong chương trình như: NSƯT Quang Lý, NSƯT Thanh Tú, diva Thanh Lam, Hà Trần, Tùng Dương, Văn Mai Hương... cũng đều là những người được sinh ra hoặc gắn bó với mảnh đất Thủ đô.
văn mai hương
Trong số này, Văn Mai Hương không chỉ thể hiện ca khúc Nhớ về Hà Nội của cố nhạc sỹ Hoàng Hiệp mà còn được hóa thân thành thiếu nữ Hà Nội xưa, xếp hàng, mua nước nóng để tái hiện hình ảnh quen thuộc của Thủ đô thời bao cấp.

Nữ ca sỹ họ Văn chia sẻ: ‘Nhận được lời mời của nhạc sỸ Thanh Phương tôi đã đắn đo rất nhiều. Ý nghĩa chương trình thì đã quá thuyết phục, bản thân ca khúc Nhớ về Hà Nội cũng chẳng hề xa lạ, thậm chí tôi đã thuộc lòng… Nhưng trước cái bóng quá lớn của diva Hồng Nhung thì việc một ca sỸ trẻ như tôi biểu diễn lại ca khúc này thật sự  mạo hiểm’.

Tiết mục này của Á quân Vietnam Idol 2010 bị tiến sỸ Nguyễn Thị Minh Thái so sánh với Hồng Nhung. Còn NSƯT Thanh Tú thẳng thắn nhận xét Văn Mai Hương hát ca khúc này quá vô hồn vì không sống trong quá khứ đó.

Đạo diễn Lê Hoàng cũng cho rằng giọng hát của Văn Mai Hương tuy vẫn còn sự run rẩy của một người trẻ nhưng lại đong đầy cảm xúc trong từng câu hát.

Riêng danh thủ Nguyễn Hồng Sơn lại bày tỏ: ‘Tất cả những kí ức tuổi thơ của tôi như ùa về khi nghe Hương hát’.

Văn Mai Hương nêu lên quan điểm cá nhân, cô cho biết, khi chọn bài hát này sẽ gây tranh cãi nhưng bản thân cô là một ca sỸ trẻ, thấm nhuần giá trị lịch sử là giá trị chung của cả dân tộc.

Cô cũng tự nhận vì không được sống trong thời kỳ cách đây 60 năm nên sẽ không hiểu được hết những cảm xúc đó. Là một nghệ sỹ trẻ, cô luôn muốn được biết thêm nhiều về lịch sử để một ngày nào đó có thể tự tin hát những giai điệu tự hào này.

Ca sỹ này cho rằng, nếu lắng nghe thật kỹ bản hòa âm tinh tế của nhạc sỹ Thanh Phương trong ca khúc này, mọi người sẽ bắt gặp tiếng leng keng của tàu điện, tiếng chuông nhà thờ và cả tiếng nhạc hiệu báo thức được phát trên đài mỗi sáng…

Tất cả những gì thân thuộc nhất của Thủ đô đã được người nhạc sĩ phối khi mang vào tác phẩm. Theo Gia đình.

An My
Bình luận
vtcnews.vn