Thực hư tin bắt cóc trẻ em táo tợn tại chợ Triều Khúc

Thời sựThứ Sáu, 10/06/2016 17:36:00 +07:00

Ngày 9/6, tài khoản facebook cá nhân có tên Ng.T.L. đăng tải thông tin về một vụ bắt cóc táo tợn xảy ra tại chợ Triều Khúc, ngay cạnh trụ sở Công an xã.

Theo thông tin tài khoản facebook Ng.T.L. đăng tải, sự việc xảy ra tại chợ Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thường Tín, Hà Nội. 

Ng.T.L kể vào trưa 9/6, một bà mẹ sau khi vào cửa hiệu thuốc ở khu chợ Triều Khúc mua thuốc, để 2 đứa con nhỏ ở ngoài xe máy. Ngay sau đó có 2 đối tượng đi xe máy không BKS đến bế 2 đứa trẻ đi. Điều đáng nói, sự việc xảy ra ngay cạnh trụ sở Công an xã. 

13413644_986857561430030_3306043690149715982_n

 Hiện trường nơi được cho là xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Long - Trưởng Công an xã Tân Triều (huyện Thanh Trì,TP Hà Nội) xác nhận thông tin trên là thất thiệt. 

Ông Long cho biết, khoảng 10h ngày 9/6, chị Đặng Thị Ch. chở theo một bé gái khoảng 2 tuổi vào mua thuốc, khi mua xong, đang ngồi trên xe thì bất ngờ một bé trai khoảng 8 - 9 tuổi lái loại xe xích lô trẻ em tông trúng vào xe khiến 2 mẹ con ngã ra đường. Sau khi đâm trúng 2 mẹ con chị Ch. bé trai lái xe đi vào trong ngõ. 

Lát sau, chị Ch. chở cả con gái và bé trai kia nên nhiều người nghĩ đây là vụ bắt cóc. Một phần vì cháu bé không phải người dân ở địa phương mà chỉ đến nhà họ hàng nghỉ hè, nên người dân càng hoài nghi.

Đến 10h30' cùng ngày, công an xã nhận được thông báo của anh Triệu Đình Đương (người dân tại xã) nhờ tìm giúp cháu Nguyễn Minh Nhật (SN 2008), Công an xã Triều Khúc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo huyện Thanh Trì.

Qua tìm hiều thì được biết sau khi cháu Nhật va chạm với mẹ con chị Ch. chị quay lại hỏi thăm cháu và chở cháu về nhà nhưng gia đình đi vắng. Sau đó, chị Ch. đã điện báo cho gia đình. 

Tại trụ sở, bố mẹ cháu Nhật cũng khẳng định không có chuyện bắt cóc.

Video: Tung tin bắt cóc trẻ em để câu like

Thuận Phong
Bình luận
vtcnews.vn