Thực hư thông tin người đàn ông ngoại quốc bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên

Pháp luậtThứ Năm, 03/05/2018 14:56:00 +07:00

Công an xã Phụng Công (Hưng Yên) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc bé gái nghi bị người đàn ông bắt cóc nhưng người bị tình nghi không phải người ngoại quốc như mạng xã hội thông tin.

Liên quan đến vụ nghi án bé 9 tuổi bị người đàn ông lạ mặt bắt cóc ở Hưng Yên, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin cho rằng người đàn ông bị tình nghi là người ngoại quốc. Tuy nhiên, ngày 3/5, ông Phạm Văn Sáng - Trưởng công an xã Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên) khẳng định, thông tin trên là không chính xác.

Theo ông Sáng, người đàn ông lái xe ô tô màu đen hiệu Vios mang BKS 34A 186xx có hành vi nghi bắt cóc trẻ em tên là P. (quê quán ở Hải Dương).

"Ngay sau khi nhận được thông báo về vụ việc trên, công an xã lập tức có mặt tại hiện trường để ngăn người dân không được đánh người đàn ông đi ô tô. Đồng thời, đưa người này đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Văn Giang và báo cáo lên Công an huyện Văn Giang" - ông Sáng cho hay.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an huyện Văn Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

ava

Nhiều người dân bức xúc vây bắt, đánh người đàn ông bị tình nghi. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin cùng đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi ô tô bị người dân bắt giữ vì tình nghi là bắt cóc trẻ em.

Theo người đăng tải, những hình ảnh trong đoạn clip được ghi lại vào khoảng 17h30 ngày 2/5, tại xã Phụng Công (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Người đăng tải clip cho biết, vào khoảng thời gian trên, một người đàn ông lái ô tô đi quanh khu vực rồi đi vào nhà người dân định bắt cóc 1 bé gái nhưng bị người thân phát hiện và tri hô hàng xóm xung quanh vây bắt.

Sau khi vây bắt được, một số người dân địa phương vì quá bức xúc đã đánh người đàn ông này rồi bàn giao cho Công an huyện Văn Giang xử lý.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn