Thực hư thông tin người dân đốt xe ô tô kẻ bắt cóc trẻ em ở Hải Dương

Thời sựThứ Sáu, 21/07/2017 07:33:00 +07:00

Đêm 20/7, nhiều trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh và câu chuyện về nhóm người đi xe ô tô hiệu Toyota Fortuner bắt cóc trẻ em tại Hải Dương gây xôn xao.

Video: Người dân đốt xe ô tô ở Hải Dương

Theo tin tức trên nhiều trang mạng, sự việc xảy ra tại địa bàn xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Người dân địa phương phát hiện một nhóm người đi trên xe ô tô hiệu Toyota Fortuner BKS 34A-12xxx, nghi bắt cóc trẻ em bằng thuật thôi miên nên đã bắt lại. Do không kiềm chế được nên người dân đã đập phá, đốt xe ô tô.

bắt cóc trẻ em ở hải dương

 Người dân đập phá chiếc xe vì nghi bắt cóc trẻ em.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, câu chuyện đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Trả lời về vấn đề này, ông Vũ Xuân Hào - Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà phủ nhận thông tin trên mạng.

Theo ông Hào, thông tin đăng tải trên mạng cho rằng nhóm người đi ô tô bắt cóc trẻ con là không đúng sự thật. Tuy nhiên, trên địa bàn có xảy ra vụ việc người dân đập phá, đốt xe ô tô hiệu Toyota Fortuner.

Video: Nghi bắt cóc trẻ em, 2 thanh niên bị dân làng vây đánh

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn