Thực hư thông tin hàng loạt chiến cơ tối tân Nga bị phiến quân phá hủy

Thế giớiThứ Năm, 04/01/2018 16:55:00 +07:00

Bộ quốc phòng Nga cho biết, thông tin do Kommersant đăng tải về việc chiến cơ của Nga bị phá hủy tại căn cứ không quân Khmeimim, Syria là không chính xác.

Trong trận pháo kích vào căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại tỉnh Latakia, Syria ngày 31/12, có 2 quân nhân thiệt mạng, theo thông tin chính thức từ Bộ quốc phòng Nga.

Ngoài ra, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cũng bác bỏ hoàn toàn thông tin 7 chiến cơ phản lực của quân đội Nga bị phá hủy tại đây.

“Tin tức của Kommersant về việc 7 máy bay quân sự của Nga bị phá hủy tại căn cứ không quân Khmeimim là giả mạo”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

5a4dd4cbfc7e93e5468b4567

 Chiến cơ Nga tại Syria. (Ảnh: Sputnik)

Trước đó, tờ Kommersant dẫn lời nguồn tin quân sự và nguồn tin ngoại giao giấu tên nói phiến quân pháo kích căn cứ và phá hủy 7 chiến cơ của Nga tại đây, trong đó có 4 chiếc Su-24, 2 chiếc Su-35 và 1 chiếc An-72 vào ngày 31/12, với 10 quân nhân thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/1 cho biết 2 phi công thiệt mạng và 1 kỹ thuật viên bị thương khi trực thăng Mi-24 bị rơi gần sân bay quân sự Hama, Syria vào giao thừa.

Theo TASS, từ thời điểm quân đội Nga mở chiến dịch tại Syria theo yêu cầu của chính phủ nước này vào ngày 30/9/2015 đến nay, có tổng cộng 41 quân nhân Nga hy sinh tại đây.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Nga
Bình luận
vtcnews.vn