Thực hư thông tin ĐT nữ Việt Nam không được mang mì gói khi dự World Cup 2023

Thể thaoThứ Ba, 25/10/2022 07:22:00 +07:00

Một số thông tin cho rằng ĐT nữ Việt Nam không được mang mì gói đến World Cup 2023 nhưng đây là thông tin không chính xác.

“Có một số quy định mới nhưng không phải quá khắt khe ở giải đấu này. Đội tuyển nữ Việt Nam không được mang một số thực phẩm khi nhập cảnh theo quy định của nước chủ nhà New Zealand. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể mang theo mì gói nếu muốn", một thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận.

Trước đây, mỗi lần ra nước ngoài thi đấu ở các giải quốc tế, không chỉ các tuyển thủ của ĐT nữ mà cả ĐT bóng đá nam Việt Nam cũng thường mang theo những món ăn như mì ăn liền, cá khô, tôm khô, ruốc…

Các tuyển thủ nữ Việt Nam vẫn có thể mang theo mỳ gói nhưng phải đảm bảo là loại không có gói thịt ướt bên trong mà chỉ được phép mang loại toàn đồ khô. Nếu đội nào vi phạm sẽ bị phạt 400 đô la New Zealand. Đây là quy định của nước chủ nhà, áp dụng cho bất kỳ ai nhập cảnh vào quốc gia này.

Thực hư thông tin ĐT nữ Việt Nam không được mang mì gói khi dự World Cup 2023 - 1

ĐT nữ Việt Nam nằm ở một bảng đấu cực khó khăn

Như vậy, các cầu thủ Việt Nam sẽ thực sự phải ăn uống một cách chuyên nghiệp nhất có thể. Sẽ không có chuyện chúng ta được ăn những món dễ ăn trong những lần thi đấu ở nước ngoài trước đây.

VCK World Cup nữ 2023 sẽ được tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8/2023 trên 10 sân đấu. 10 địa điểm thi đấu được bố trí tại hai quốc gia, trong đó 4 điạ điểm tại New Zealand và 6 địa điểm tại Australia. Từng cụm sân tập, khách sạn tại các địa điểm thi đấu và kế hoạch di chuyển sẽ được bố trí để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đội.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng E với Mỹ, Hà Lan và đội giành vé vớt trong 3 đội: Thái Lan, Bồ Đào Nha hoặc Cameron. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu 3 trận tại 3 thành phố thuộc New Zealand gồm: Auckland, Dunedin và Hamilton.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn