Thực hư hai phụ nữ bị sư trụ trì chửi, dọa thả chó cắn khi chụp ảnh trong chùa

Thời sựThứ Bảy, 20/04/2019 17:43:00 +07:00

Có hay không việc hai phụ nữ đi chùa lễ Phật, thấy cảnh đẹp lấy điện thoại chụp ảnh thì bị sư trụ trì chửi, đuổi ra ngoài, dọa thả chó cắn?

Tối 19/4, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản mang nickname L.S chia sẻ thông tin về việc sư trụ trì chùa Trung Hành (phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) đã buông những lời khiếm nhã với phật tử đi lễ chùa khi người này lấy điện thoại chụp ảnh.

Theo thông tin chia sẻ thì người đăng tải thông tin này cũng chính là cô gái chụp ảnh khi đi lễ bị sư trụ trì đuổi.

Người này cho biết, khi thấy họ chụp ảnh, sư thầy lập tức quát “Chúng mày cút ngay ra khỏi chùa không tao thả chó ra cắn nát mặt chúng mày bây giờ…”.

den chua le phat bi su tru tri chui, duoi ra khoi chua

Thấy cảnh đẹp, một phụ nữ chụp ảnh làm kỷ niệm liền bị sư thầy chửi bới, đuổi ra khỏi chùa. 

Người này cũng cho biết, sư thầy có hướng dẫn họ sang chùa khác trên địa bàn Hải Phòng để chụp ảnh. Tuy nhiên, trong lúc hướng dẫn đường đi, sư thầy liên tục buông những lời tục tĩu.

“Em viết lên đây mong mấy mươi nghìn anh chị em trong hội chia sẻ và tìm sự tôn nghiêm cho ngôi chùa cổ kính của Hải Phòng” – L.S bày tỏ.

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết của L.S lập tức thu thu hút sự chú ý của cư dân mạng với hàng nghìn lượt thích và gần một nghìn lượt bình luận.

Nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ của sư trụ trì, đồng tình với quan điểm của tài khoản Facebook L.S đưa ra. Bởi lẽ, họ cũng từng chứng kiến những cảnh tương tự.

Tài khoản Facebook có tên N.A.N cho hay: “Hôm đi thanh minh ông thầy đó nói chuyện điện thoại chửi bậy chửi bạ mấy tiếng đồng hồ. Phát sợ luôn”.

den chua le phat bi su tru tri chui, duoi ra khoi chua-1 4

 Ngôi chùa cổ hàng trăm năm tuổi, nơi xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, cũng có người tỏ ra nghi ngờ thông tin mà tài khoản Facebook L.S đăng tải.

“Mọi sự việc đều có hai mặt, đều phải nghe từ hai phía chứ ạ. Bản thân em cũng không có ý kiến hay bênh ai nhưng cũng cần bằng chứng. Lý lẽ lời nói phiến diện thì khó tin mà lại làm ảnh hưởng đến danh dự người khác”, nickname O. E nói.

Để tìm hiểu rõ về sự việc, PV VTC News đã liên lạc được với tài khoảng Facebook mang tên L.S, người chia sẻ thông tin này. Người này xác nhận sự việc và cho biết đến giờ vẫn còn khá bức xúc trước hành động của vị trụ trì ngôi chùa này.

Sư trụ trì nói gì?

Cũng vào trưa 20/4, PV VTC News tìm đến ngôi chùa nêu trên và gặp đại đức Thích Bản Phúc – Trụ trì chùa Hưng Khánh hay còn gọi là chùa Trung Hành (thuộc Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền – Chùa Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) để làm rõ việc có hay không như những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Chia sẻ với PV VTC News, Đại đức Thích Bản Phúc cho biết, đầu xuân, mọi người đến chùa lễ phật, đến chụp ảnh bình thường. Tuy nhiên, từ thời điểm hết tháng Giêng trở đi thì thầy cấm.

“Phụ nữ mặc áo dài, áo nọ áo kia đến chùa ườn ra ưỡn vào chụp ảnh là thầy cấm. Người ta đăng thế nào là việc của người ta. Đến đây vào chùa là để lễ Phật chứ không phải đến đây để mở điện thoại ra chụp nên thầy phải nhắc nhở” – thầy Phúc bày tỏ.

den chua le phat bi su tru tri chui, duoi ra khoi chua-2 5

Khu vực sân chùa nơi hai phụ nữ chụp ảnh bị sư thầy chửi bới, đuổi ra khỏi chùa.

Đại đức Thích Bản Phúc cho biết thêm, theo quy định của nhà chùa, mồng 1, 15 (âm lịch) là ngày nguyệt kỵ nên nhà chùa chỉ cho phật tử và nhân dân vào lễ Phật chứ không cho chụp ảnh trong chùa. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, trong chùa không có bảng nội quy, trong đó quy định cấm quay phim, chụp ảnh vào 2 ngày này để nhân dân, phật tử được biết. Nhiều lần PV hỏi về việc có hay không việc thầy văng tục, dọa thả chó cắn 2 phụ nữ chụp ảnh trong sân chùa, đại đức Thích Bản Phúc không trả lời thẳng mà giải thích dài dòng và nói sang chuyện khác.

Trước khi phóng viên ra về và có hỏi lại một lần nữa, đại đức Thích Bản Phúc nói: “Sư bảo các cô đi ra bên ngoài, dắt xe đi ra bên ngoài không thì chó nó cắn, ảnh hưởng đến người khác đi lễ”.

Chiều 20/4, thông tin với PV VTC News, ông Đinh Văn Khánh – Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm (Hải An, Hải Phòng) cho biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc này, sư trụ trì Thích Bản Phúc lâu nay khiến người dân địa phương khá bức xúc.

"Người dân địa phương đã nhiều lần làm đơn đề nghị với cơ quan chức năng, thậm chí là phản ánh cả đến Hội đồng nhân dân để có biện pháp chấn chỉnh và chuyển sư thầy đi nơi khác", ông Khánh thông tin.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn