Thực hư đi ăn trộm bị phát hiện, thanh niên chui vào cống chạy trốn rồi mắc kẹt gần 10 giờ

Thời sựThứ Hai, 04/03/2019 17:11:00 +07:00

Mạng xã hội xuất hiện thông tin nam thanh niên đi trộm đồ bị người dân phát hiện liền chui vào cống xả thải, rồi bị mắc kẹt suốt gần 10 tiếng đồng hồ nhưng lãnh đạo xã lại cung cấp thông tin bất ngờ.

Theo thông tin đăng trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào khoảng tối 2/3, tại thôn My Điền 2 (xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Người đăng tải cho biết, vào thời điểm trên, một nam thanh đi trộm tài sản của nhà dân ở thôn My Điền thì bị phát hiện và truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, nam thanh niên không còn chỗ nào để chạy nên quyết định chui vào cống xả thải để trốn và bị mắc kẹt dưới cống.

Đến sáng 3/3, sau gần 10 giờ đồng hồ bị mắc kẹt, người dân mới phát hiện ra tên trộm nên dùng nhiều dụng cụ đục cống để giải cứu nạn nhân.

giai_cuu

 Hình ảnh người dân phá ống cống giải cứu nam thanh niên bị mắc kẹt.

Tuy nhiên, chiều 4/3, lãnh đạo UBND xã Hoàng Ninh bác bỏ thông tin kẻ trộm bị mắc kẹt trong ống cống dẫn nước của thôn My Điền 2.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Hoàng Ninh, nam thanh niên bị mắc kẹt là La Văn Mang (SN 2000, quê Cao Bằng, ở trọ tại xã Hoàng Ninh) có biểu hiện ngáo đá nên chui vào cống. Sau khi được giải cứu, người này bị nhiễm trùng ở chân nên được người dân đưa đến bệnh viện.

“Sau khi được giải cứu, nam thanh niên này cho biết tối 2/3, anh này chui vào ống cống rồi mắc kẹt bên trong. Đến trưa 3/3, người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện nên đào cống đưa anh ta ra ngoài” – vị lãnh đạo UBND xã Hoàng Ninh thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn