Thực hư clip ẩu đả giữa nhóm thanh niên và CSGT ở Lạng Sơn.

Pháp luậtThứ Sáu, 26/06/2015 04:02:00 +07:00

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh ẩu đả giữa một nhóm thanh niên và lực lượng CSGT ở Lạng Sơn.

(VTC News) - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh ẩu đả giữa một nhóm thanh niên và lực lượng CSGT ở Lạng Sơn.

Trong clip dài gần 3 phút, một nhóm thanh niên khoảng 4 – 5 người đã có những hành vi chống đối, cự cãi lực lượng CSGT.

Trước sự hung hãn của nhóm thanh niên, lượng CSGT đã khống chế được một đối tượng đưa lên xe, nhân lúc hỗn loạn, nhóm thanh niên còn lại bỏ chạy.

Liên quan đến vụ việc, Thiếu tá Ngô Văn Thanh (Đội trưởng đội CSGT TP. Lạng Sơn) cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Sơn (SN 1996, trú tại thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 24/6, tổ Tuần tra kiểm soát Đội CSGT TP. Lạng Sơn gồm 5 đồng chí là Thiếu tá Hứa Trung Hoàn (tổ trưởng), Đại úy Hoàng Hoa Thiên, Thiếu úy Hoàng Văn Nam, Thượng sỹ Hoàng Tiến Dũng, Thượng sỹ Trịnh Lê Cường đang thực hiện nhiệm vụ TTKS đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công cộng tại khu vực đường Hùng Vương (P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn).

 Nhóm thanh niên lao vào ẩu đả với CSGT (Ảnh cắt từ clip)

Khi tuần tra đến địa điểm số 163 Hùng Vương, tổ tuần tra đã phát hiện Đặng Mạnh Hùng (SN 1987) điều khiển xe mô tô mang BKS 12F9 - 6409 và Hoàng Hiệu (SN 1980) điều khiển xe mô tô mang BKS 12F-2968 chở Lê Minh Đức (SN 1987) không đội mũ bảo hiểm nên đã dừng xe kiểm tra. Cả ba thanh niên đều trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên đã không hợp tác và có hành vi chống đối tổ công tác. Lê Minh Đức dùng chân đạp vào người Thượng sỹ Trịnh Lê Cường. Chưa dừng lại, thanh niên này có đấm, đá liên tiếp vào người Đại úy Hoàng Hoa Thiên. 

Lúc này, Hoàng Văn Sơn đang ăn ốc, uống rượu tại một quán trên đường Hùng Vương – Phường Chi Lăng chạy tới và lao vào đấm đá Đại úy Hoàng Hoa Thiên.

Tổ công tác đã kiên quyết khống chế đối tượng Lê Minh Đức và đưa về trụ sở Công an. Đồng thời đưa các đối tượng vi phạm luật giao thông đường bộ về trụ sở để xử lý. Riêng đối tượng Hoàng Văn Sơn đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tại cơ quan CSĐT - CA. TP Lạng Sơn, đối tượng Lê Minh Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi chống người thi hành công vụ của bản thân. 

Qua kiểm tra, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Đức trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định. Cụ thể, Hùng (vượt 0,465mg/lít khí thở), Đức (vượt quá 0,368 mg/lít khí thở).

Trong khi đó, Đại úy Hoàng Hoa Thiên bị nhiều vết xây xước ở vùng mặt, khuỷu tay và lồng ngực. Thượng sỹ Trịnh Lê Cường cũng bị bầm tím trên cơ thể.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn