Thực hư chuyện Văn Quyết bỏ đội bóng bầu Hiển sang Malaysia

Thể thaoThứ Năm, 04/01/2018 17:55:00 +07:00

Văn Quyết chính thức lên tiếng xung quanh thông tin anh rời đội bóng nhà bầu Hiển sau 7 năm gắn bó để tới Malaysia.

Sáng 4/1, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết sẽ chia tay CLB Hà Nội của bầu Hiển để chuẩn bị gia nhập đội bóng Kedah FC ở giải vô địch Malaysia.

Trong những thông tin này, có thông tin ông Datuk Aminudin Omar – một quan chức của CLB Kedah FC khẳng định, Văn Quyết là ưu tiên số 1 của đội bóng vùng Tây Bắc Malaysia sau khi họ từ bỏ thị trường Indonesia để chuyển hướng sang thị trường Việt Nam.

quyet-1515050427393

 Hình ảnh và thông tin cho rằng Văn Quyết tới Malaysia.

Tuy nhiên, Văn Quyết vừa lên tiếng phủ nhận chuyện anh tới Malaysia. Cầu thủ của Hà Nội FC cho biết, anh có thấy hình ảnh của anh ghép trên mạng, còn thực tế, chưa có bất kỳ lời mời nào từ đội bóng Malaysia gửi tới anh. Bản thân Văn Quyết cũng khẳng định, tại thời điểm này, anh chưa nghĩ tới việc rời đội bóng thủ đô.

Trước khi được đồn đoán tới Malaysia, Văn Quyết cũng là tâm điểm của tin đồn gia nhập nhà đương kim vô địch Thai League – Buriram United.

Văn Quyết trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công. Anh tới khoác áo Hà Nội T&T năm 2011 và đã có 7 mùa thi đấu cho đội bóng nhà bầu Hiển.

Trong 7 năm gắn bó với đội chủ sân Hàng Đẫy, cầu thủ gốc Hà Tây cũ thi đấu 161 trận với tổng thời gian ra sân là 13316 phút, ghi 74 bàn thắng, nhận 27 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ gián tiếp và 1 thẻ đỏ trực tiếp.

Văn Quyết có 2 chức vô địch V-League cùng Hà Nội FC vào các năm 2013 và 2016, 3 lần giành Á quân vào các năm 2012, 2014 và 2015. Ngoài ra, Văn Quyết có 3 lần giành ngôi Á quân Cup quốc gia vào các năm 2012, 2015 và 2016.

Ở mùa giải vừa qua, Văn Quyết thi đấu 24/26 trận với tổng thời gian 1878 phút, ghi 9 bàn thắng cho Hà Nội FC.

Van Quyet

Văn Quyết là công thần của đội bóng nhà bầu Hiển. 

Trong màu áo tuyển Việt Nam, Văn Quyết là đội trưởng, thi đấu trọn 5 trận ở vòng loại Asian Cup 2019 và có 2 bàn thắng.

Nguyễn Văn Quyết là ứng viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2017. Tuy nhiên, anh bị loại ngay trước khi BTC giải thưởng này rút gọn danh sách xuống còn 5 ứng viên do nhận án kỷ luật của VFF về hành vi thúc cùi chỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú.

HÀ THÀNH
Bình luận
vtcnews.vn