Thực hư chuyện Triều Tiên duyệt binh ngay trước thềm Olympic Mùa đông 2018

Thế giớiThứ Sáu, 19/01/2018 07:16:00 +07:00

Ngày 19/1, truyền thông đưa tin Triều Tiên có thể tổ chức một loạt các hoạt động quân sự trong đó có duyệt binh trước thềm Thế vận hội Mùa đông 2018, tuy nhiên khả năng diễn ra các hoạt động này khá thấp.

Theo hãng thông tấn Yonhap, một nguồn tin giấu tên trong chính phủ Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể sẽ thực hiện một loạt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, trong đó có thể có lễ duyệt binh.

Các hoạt động này được cho là sẽ diễn ra vào ngày 8/2, 1 ngày trước khi Thế vận hội Mùa đông 2018 khai mạc (ngày 9/2). Tuy nhiên, trên thực tế Quân đội Nhân dân Triều Tiên không được thành lập vào ngày 8/2/1948, đây chỉ là ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung đọc bài diễn văn tuyên bố đổi tên Quân đội Nhân dân Cách mạng Triều Tiên (KPRA) thành Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).

20170416-pt3-3

 Người dân Bình Nhưỡng mừng xe chở Đặc nhiệm Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm Ngày Mặt trời 15/4/2017. (Ảnh: KCNA)

Mặc dù ngày 8/2/1948 vốn được coi là ngày Quân đội Triều Tiên nhưng trên thực tế quân chủng lục quân Triều Tiên được thành lập ngày 20/8/1947, quân chủng hải quân Triều Tiên được thành lập ngày 5/6/1946, quân chủng không quân Triều Tiên được thành lập ngày 20/8/1947 và lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên được thành lập ngày 30/10/1968.

Từ năm 1978, Triều Tiên chọn ngày 25/4/1932 làm mốc chính thức cho sự ra đời của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tiền thân là đội du kích kháng Nhật do Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung lãnh đạo, thay cho ngày 8/2/1948 như trước.

Vào ngày 8/2/2017 Triều Tiên không tổ chức bất cứ hoạt động quân sự nào. Cũng trong ngày 8/2/2017, Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải loạt 5 bài viết nói về chỉ thị đổi tên quân đội Triều Tiên vào năm 1948 của Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung.

20170416-pt3-4

 Người dân Bình Nhưỡng chào mừng đoàn xe chở quân nhân Triều Tiên tham gia duyệt binh. (Ảnh: KCNA)

Từ năm 1978 - 2011, các cuộc duyệt binh của Triều Tiên được tổ chức vào ngày 9/9, tức là ngày Quốc khánh Triều Tiên hoặc ngày 25/4, tức là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Tuy nhiên, từ năm 2012, Triều Tiên chỉ tổ chức duyệt binh vào ngày 15/4, hay còn gọi là Ngày Mặt trời, nhằm kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung.

Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên được cải thiện sau khi Triều Tiên chủ động nối lại liên lạc với Hàn Quốc, cũng như một loạt các cuộc thảo luận giữa đạn diện của 2 miền Triều Tiên diễn ra tại Bàn Môn Điếm với kết quả tích cực.

Do đó, mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố rằng trong năm 2018, Triều Tiên sẽ tổ chức các hoạt động huấn luyện tác chiến như điều kiện thật nhưng khó có khả năng tổ chức duyệt binh ngay trước thềm Thế vận hội Mùa đông 2018.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn