Thực hư chuyện lái xe phân khối lớn gây tai nạn, thách thức công an

Thời sựThứ Năm, 08/01/2015 02:00:00 +07:00

Nhân chứng cho rằng, nam thanh niên lái xe phân khối lớn gây tai nạn rồi thách thức, chống đối công an, còn người này phủ nhận sự việc.

(VTC News) - Nhân chứng cho rằng, nam thanh niên lái xe phân khối lớn gây tai nạn rồi thách thức, chống đối công an, còn người này phủ nhận sự việc.

Ngày 5/1, Trung tá Trần Minh Đức - Đội trưởng CSGT CA Q.6 (TP.HCM) cho biết, đã xử phạt hành chính 300.000 đồng với lỗi lưu thông không đúng phần đường quy định đối với xe mô tô phân khối lớn dung tích 999 do Võ Văn Đăng (SN 1988, ngụ P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM) điều khiển trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn ngày 3/1.

"Còn những vấn đề như tiền thuốc men, điều trị, xe cộ hư hỏng của nạn nhân Ngô Tuấn Liêm (SN 1985, ngụ Q.8, TPHCM) cũng đã được hai bên tự thương lượng đền bù, không ai khiếu nại ai. Mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa" - Trung tá Đức nói thêm.

Anh Võ Văn Đăng (áo xanh) và chiếc mô tô liên quan đến vụ TNGT đang phục dựng đo đạc tại Đội CSGT Q.6
 Anh Võ Văn Đăng (áo xanh) và chiếc mô tô liên quan đến vụ TNGT đang được cơ quan chức năng đo đạc tại Đội CSGT Q.6.
Ảnh: Phan Cường
Vấn đề dư luận quan tâm, có hay không chuyện anh Đăng cùng nhóm bạn cản trở phóng viên tác nghiệp, chống đối CSGT không cho đưa xe mô tô về Đội CSGT Công an quận 6 để điều tra, xử lý sau khi gây tai nạn?

Anh Võ Văn Đăng cho biết: "Lúc đó tôi đang rối bời vì va chạm giao thông nên không để ý mọi người đang làm gì. Nhưng lát sau thấy một thanh niên mặc thường phục đến hiện trường quay phim, chụp hình thì tôi cũng như các bạn tôi có đến yêu cầu không được ghi hình".

"Thật ra tôi đang bị va chạm tai nạn giao thông, trầy xước tay chân, té ngã, xe cộ hư hỏng nên trạng thái tinh thần bị căng thẳng, tôi có lớn tiếng chứ không có đánh hay đe dọa ai. Vấn đề nữa là do tôi sợ xe tôi bị chụp hình đăng báo, hay đưa lên mạng thì việc mua bán xe sau này khó khăn" - anh Đăng giãi bày.

Anh Ngô Tuấn Liêm bị thương ở chân có mặt tại Đội CSGT Q.6 để trình báo, hòa giải vụ việc.
 Anh Ngô Tuấn Liêm bị thương ở chân có mặt tại Đội CSGT Q.6 để trình báo, hòa giải vụ việc. Ảnh: Phan Cường

Về thông tin sau khi gây tai nạn lại chống đối CSGT, anh Đăng giải thích: "Lúc đó tôi nổ máy xem xe bị hư hỏng thế nào, chứ không phải tôi tự ý lên xe chạy đi. Sau đó một người khác đã lái xe về Đội CSGT chứ không phải tôi".

Điều này cũng được Trung tá Đức xác nhận, người điều khiển mô tô về Đội là một CSGT mặc thường phục chứ không phải người gây tai nạn.

Việc không đưa xe mô tô lên ô tô đặc chủng đưa về Đội CSGT Q.6, Trung tá Đức cho rằng, chiếc mô tô quá nặng nên không thể hạ càng nâng đưa xe lên được.
 Anh Đăng (áo cam) đang kiểm tra mô tô bị hư hỏng tại hiện trường vụ tai nạn giao thông

Có mặt tại Đội CSGT Q.6, với bàn chân trái băng bột, hai tai bịt bông gòn anh Ngô Tuấn Liêm cho biết mình là người điều khiển xe Wave Anpha. "Lúc đó tôi chạy tốc độ bình thường bất ngờ chiếc mô tô từ làn ô tô chạy sang làn xe máy khiến tôi không kịp thắng nên hai xe va chạm nhau" - anh Liêm kể lại.

Cả hai người điều khiển và xe đều ngã xuống đường. Anh Liêm bị thương tích nặng vùng chân, vai được người dân đưa đi cấp cứu liền ngay sau đó nên không biết chuyện anh Đăng có cự cãi với CSGT và phóng viên báo chí hay không.  

Là người chỉ huy túc trực ngay đêm xảy ra vụ tai nạn giao thông lùm xùm nói trên, Trung tá Đức nhận thông tin ban đầu, sau đó xác minh vụ việc, cắt cử, hướng dẫn cán bộ chiến sĩ CSGT thực hiện đúng nguyên tắc khi xử lý tai nạn giao thông.

"Nếu có xảy ra chống đối lực lượng thi hành công vụ thì chúng tôi đã dùng biện pháp mạnh xử lý. Tuy nhiên, ở đây tính chất vụ việc chưa đến mức như vậy nên chúng tôi chỉ phạt hành chính người vi phạm Luật giao thông mà thôi" - Trung tá Đức khẳng định. 
 Sợ xe bị trầy xước, nam thanh niên (áo trắng) yêu cầu tự chạy xe về đội CSGT, không đồng ý đưa xe lên ô tô chuyên dụng
 Nam thanh niên (áo trắng) yêu cầu tự chạy xe về Đội CSGT, không đồng ý đưa xe mô tô lên ô tô chuyên dụng

Trong khi đó, phóng viên Đình Thảo (báo Dân Trí) cho biết, khi đến hiện trường, nhóm phóng viên đã xuất trình giấy tờ xin phép cơ quan chức năng được chụp ảnh, quay phim vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, do nhóm bạn anh Đăng lớn tiếng đòi đánh, hăm dọa xóa hình ảnh nên cánh báo chí cũng e dè khi tác nghiệp. 

Cho rằng chiếc mô tô trọng lượng nặng nên không thể nâng lên xe ô tô chuyên dụng? Một phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết, lúc đó chiếc xe mô tô đã được nâng đưa lên thùng xe chuyên dụng rồi, nhưng do đám đông thanh niên gây áp lực nên buộc CSGT phải hạ càng xuống để người khác chạy mô tô về Đội CSGT Q.6.

"Chiếc ô tô chuyên dụng mà CSGT Q.6 điều đến hiện trường có thể chuyên chở đến 500kg nên việc nâng hạ càng để chở chiếc mô tô phân khối lớn trong vụ tai nạn giao thông là chuyện nhỏ, đâu có gì khó khăn mà nói do mô tô nặng quá ô tô không chở nổi" - một cán bộ CA Q.6 tiết lộ.
Giấy phép lái xe và giấy đăng ký mô tô do anh Võ Văn Đăng đứng tên chính chủ. Ảnh: Phan Cường
 Giấy phép lái xe và giấy đăng ký mô tô do anh Võ Văn Đăng đứng tên chính chủ. Ảnh: Phan Cường

Trước đó, theo một số nhân chứng, lúc 22h tối 3/1/2015, xe mô tô phân khối lớn BKS 59A3-016.58 do anh Đăng điều khiển lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng từ Q.1 về Q.6 khi đến giao lộ Võ Văn Kiệt – Phạm Phú Thứ, (P.3, Q.6) đã va chạm với một xe máy hiệu Wave Alpha BKS 59L1-217.78 do anh Liêm điều khiển. 

Vụ tai nạn khiến anh Đăng bị trầy xước tay chân, xe hư hỏng nhẹ. Anh Liêm bị thương tích vùng chân, tai và va, được người dân đưa vào bệnh viện Triều An cấp cứu. 
Người hiếu kỳ đứng xem nam thanh niên cự cãi với lực lượng CSGT Q.6
Người hiếu kỳ đứng xem nhóm thanh niên cự cãi với lực lượng CSGT Q.6, cản trở phóng viên tác nghiệp

Lực lượng CSGT có mặt đo đạc hiện trường, đồng thời yêu cầu anh Đăng đưa xe mô tô lên xe ô tô đặc chủng để đưa phương tiện liên quan về đội CSGT nhưng anh Đăng lớn tiếng, giằng co không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Anh Đăng gọi nhóm bạn chừng 10 người chạy xe phân khối lớn đến hiện trường dùng áp lực không cho đưa xe mô tô lên xe ô tô đặc chủng về đội CSGT Q.6.

Một số phóng viên nhận tin báo đến hiện trường chụp ảnh lấy thông tin thì bị nhóm thanh niên bạn của anh Đăng lớn tiếng hăm dọa đòi đánh và yêu cầu xóa hình ảnh. 

Lúc này có đông lực lượng CSGT, CSCĐ, CA phường, bảo vệ dân phố, thanh niên xung phong cũng được điều động đến, bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự.

“Vụ việc tuy căng thẳng nhưng do chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng nên chúng tôi chỉ nhắc nhở, cảnh cáo những đối tượng quá khích có thái độ không đúng mực với lực lượng thi hành công vụ cũng như anh em phóng viên báo chí” – đại diện Công an P.3, Q.6 cho biết.

Video: Tai nạn giao thông ở TP.HCM



Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn