Thực hư chuyện Angela Phương Trinh chi 1 tỷ đồng để thi Bước nhảy hoàn vũ

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 14/04/2015 06:34:00 +07:00

Thực hư chuyện Angela Phương Trinh chi 1 tỷ đồng để thi Bước nhảy hoàn vũ khi cô tuyên bố phải đầu tư cho mọi khâu phải hoàn hảo nhất.

Thực hư chuyện Angela Phương Trinh chi 1 tỷ đồng để thi Bước nhảy hoàn vũ khi cô tuyên bố phải đầu tư cho mọi khâu phải hoàn hảo nhất.

- Chị Trinh ơi chị nhận được gì sau cuộc thi ngoài giải thưởng ?


Chào em! Sau cuộc thi, bên cạnh giải thưởng, chị nhận được rất nhiều lời chúc mừng của người thân, bạn bè, người hâm mộ.

Xen lẫn là một số lời chia buồn vì đã để trượt mất giải quán quân. Bản thân chị cũng có chút buồn vì mình không là người chiến thắng giải cao nhất.


Tuy nhiên, chị nghĩ khán giả lẫn ban giám khảo đều thấy được sự cố gắng của chị ra sao trong suốt cuộc thi. Vì vậy, dù chị chỉ về nhì nhưng chị cũng nhận được rất nhiều giải thưởng khác từ người hâm mộ như tình yêu, sự tin tưởng và ghi nhận khả năng của mình.

Chị hy vọng thời gian tới mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và dành nhiều tình cảm cho chị hơn nữa, trong đó chắc chắn là có em nhé. Cảm ơn em!



Video Angela Phương Trinh nhảy sexy:


angela sexy
- Em rất thích màn biểu diễn tiết mục thứ 2 của Angela Phương Trinh, phần cảm xúc quá hay và ai xem cũng phải rơi lệ kết hợp với màn đu dây xuất sắc như vậy. Vậy cho em hỏi bài đó chị dành thời gian tập kỹ lưỡng và đầu tư như thế nào. Chị có thể kể rõ quá trình đu dây cực khổ và khó khăn ra sao không?

Cảm ơn chị đã dành lời khen cho em. Bài này em tập trong vòng 1 tuần. Em là người dễ chóng mặt và sợ độ cao. Thời gian đầu em bị ói rất nhiều, dần dần cũng quen.

Khó khăn nhất trong tiết mục đu dây đó là phải treo một chân trên không, chân còn lại phải chịu gánh nặng từ người bạn nhảy 85 kg.

Bình thường tập kỹ thuật trên sàn đã khó, thử thách của em phải thể hiện kỹ thuật đu dây trên không. Tuy nhiên, lúc trên sân khấu, em luôn nghĩ đến hàng triệu khán giả truyền hình đang theo dõi mình nên cảm giác đau đớn vì thế cũng tan biến.

- Ngay từ khi xem Bước nhảy hoàn vũ em đã thấy Angela Phương Trinh có tiềm năng làm quán quân bước nhảy hoàn vũ nhưng không hiểu sao qua từng tiết mục cô ấy diễn cố gắng, xuất sắc và công phu như vậy mà trượt mất giải. Em thấy ban tổ chức không công bằng và đa số chương trình nào người diễn hay hoặc giỏi cũng đều chỉ rơi vào 'Á quân'. Liệu đây có phải là dàn xếp trước?

Theo em những thí sinh bước vào chung kết đã là rất giỏi. Được quán quân hay không còn phụ thuộc yếu tố may mắn, quan trọng là em được điểm tối đa.

Qua cuộc thi em cũng thấy khán giả ủng hộ mình rất nhiều, đó là niềm vui cũng như cổ vũ tinh thần rất lớn cho em. Kết quả như vậy là hoàn toàn xứng đáng

- Câu hỏi gửi Angela Phương Trinh như sau: BGK nhận xét Phương Trinh từ 'Zero thành Hero', bạn nghĩ sao về điều đó? Trong cuộc thi này Phương Trinh giành được quá nhiều điều hơn cả giải thưởng cao nhất. Vậy bạn nghĩ lý do gì bạn quyết định tham gia BNHV mà không phải cuộc thi nào khác?

Em thấy lời nhận xét này thật sự đúng với em. Trong tất cả các thí sinh, em là thí sinh duy nhất không biết khiêu vũ. Vào được vòng chung kết đã chứng minh được nỗ lực cũng  như suy nghĩ nghiêm túc của em khi quyết định tham gia sân chơi này. 

Nửa năm qua, em tập trung hoàn toàn vào cuộc thi, dừng tất cả các hoạt động nghệ thuật khác mặc dù có nhiều lời mời đóng phim, ca hát. Ngày nào cũng vậy, tôi ở phòng tập từ sáng đến tối mới về nhà. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nỗ lực của mình được khán giả công nhận.

Tôi thích cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ từ lâu. Khi tham gia với vai trò khách mời Bước nhảy hoàn vũ 2014, tôi được tiếp cận với các anh chị trong nghề. Tôi hiểu được sự vất vả của mọi người để có vài phút trên sân khấu. Do vậy, khi nhận lời mời từ công ty Cát Tiên Sa, tôi đã gật đầu ngay.

- Chị Angela Phương Trình ơi, em biết chị buồn khi không đạt được giải quán quân nhưng còn rất nhiều người quan tâm đến chị. Vậy chị có dự định gì sau này này, chị có tiếp tục đóng phim hay không?

Thực sự khi nghe công bố mình đoạt giải quán quân thì bản thân rất buồn và bối rối. Hôm sau nhận được tình yêu thương của khán giả dành cho mình thì Trinh không thấy buồn mà cảm thấy rất may mắn vì thông qua chương trình, Trinh có cơ hội đến gần với khán giả nhiều hơn. Hiện tại Trinh đã nhận được hai kịch bản phim. Trinh đang xem xét và chọn kịch bản phù hợp với mình.

- Cho em hỏi chị Phương Trinh là khi tên người đăng quang không phải la chị mà là chị Ngọc thì chị có thấy thất vọng không.Và chị nghĩ ai là người xứng đáng hơn.và tại sao chị lại khóc ạ.

Chào em. Khi vào cuộc thi, ai cũng có tâm lý mong muốn nhận giải thưởng cao nhất. Do đó, khi tên mình xướng ở vị trí thứ 2, 3 hay thứ 4 thì không tránh khỏi sự hụt hẫng, tiếc nuối. Phương Trinh cũng không  ngoại lệ.

Tuy có chút buồn nhưng chị không thất vọng vì vào đến vòng chung kết, ai cũng xứng đáng là quán quân.  Chị khóc vì đó là cảm xúc thật và phản xạ tự nhiên. Từ trước đến nay, chị là người không giấu được cảm xúc. Vui sẽ cười, buồn sẽ khóc cho lòng thoải mái. 

Sau giây phút ấy, bây giờ chị cảm thấy hạnh phúc vì tình cảm của khán giả dành cho mình sau cuộc thi. Cảm ơn tất cả mọi người luôn động viên và ủng hộ Phương Trinh.
angela trả lời phỏng vấn
- Chào Angela Phương Trinh, bạn nghĩ ngôi vị á quân hiện tại có công bằng so với công sức bạn bỏ ra ko? Đã từng có thông tin bạn chi một tỷ để mua bình chọn, bạn giải thích thế nào?

Trinh luôn hài lòng với những gì mà mình đạt được, dù sao bản thân cũng đã cố gắng hết sức. Về việc chi một tỷ mua giải, đó cũng chỉ là thông tin bên lề. Không phải tuần nào Trinh cũng đứng nhất lượt bình chọn.

Nếu để ý bạn sẽ thấy, tuần nào bài diễn của Trinh hay, được ban giám khảo chấm điểm tối đa, lúc đó, lượt bình chọn của Trinh mới cao.


- Chị Trinh nghĩ sao về việc mọi người nói chị xứng đáng giành giải quán quân hơn chị Lan Ngọc?

Cảm ơn mọi người dành tình cảm cho 2 bài nhảy của Phương Trinh. Chính vì được khán giả thương nên mới suy nghĩ như vậy.

Do đó, ngay cả khi chỉ về nhì, Phương Trinh cũng thấy vui và hài lòng. Tuy nhiên, bài nhảy của chị Lan Ngọc cũng rất xuất sắc và chị ấy cũng xứng đáng nhận được tình cảm của mọi người.


- Đêm qua Phương Trinh đã khóc rất nhiều, giờ em đã bình tĩnh chưa? Cuộc lột xác lần này từ 'nữ hoàng scandal' trở thành nghệ sỹ thực lực đã là thành công của Trinh. Chúc em gặt hái thêm được nhiều tình cảm của khán giả. Trinh nghĩ sao về kết quả này? Em có dự tính gì sau BNHV? Em có muốn thử sức ở vài bộ môn nghệ thuật nào khác không?

Thật sự Trinh đã rất buồn vì mình đã cố gắng rất nhiều. Dù được giải nhì thì mình cũng cảm thấy nuối tiếc, nhưng hiện tại, tâm trạng của Trinh đã ổn định. Trinh cảm thấy vui và hạnh phúc trước tình cảm, sự động viên khán giả dành cho Trinh.

Sau Bước nhảy hoàn vũ, Trinh sẽ trở về con đường phim ảnh, vì đây là sở trường của mình. Trinh mong muốn sẽ có nhiều kịch bản hay, cũng như ngày càng có nhiều khán giả ủng hộ hơn nữa.


- Nhiều ý kiến cho rằng Phương Trinh tham gia chương trình để gỡ gạc lại hình ảnh trong mắt khán giả. Phương Trinh nghĩ sao về điều này? Phải chăng đây là chiêu trò của showbiz hiện nay? Tự làm xấu mình, sau đó nhờ truyền hình để làm mới mình.

Chào bạn. Bạn nghĩ như thế cũng không sai. Tôi luôn mong muốn có cơ hội để tiếp cận với người hâm mộ. Từ trước đến nay, mọi người chỉ biết về tôi qua truyền thông mà chưa hiểu rõ về con người thật. Tôi nghĩ, truyền hình thực tế là nơi thể hiện rõ nhất cá tính, khả năng thực sự của người nghệ sỹ.

Tôi thích chương trình Bước nhảy hoàn vũ từ lâu và tôi muốn thử sức xem mình đi được đến đâu. Tôi là người chơi hết mình, làm hết khả năng nên khi quyết định tham gia, tôi đã tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật, tập trung cao độ cho tập luyện để cống hiến cho khán giả những tiết mục hấp dẫn nhất.

Như đã nói, số tôi là số thị phi, làm gì cũng bị mọi người nói cố tình tạo scandal. Tôi không dại làm xấu bản thân rồi tìm cách gỡ gạc. Bởi vì tôi hiểu rằng, những gì mất đi không bao giờ lấy lại được.
phỏng vấn angela
- Bỏ qua những scandal bên lề và kết quả cuối cùng của cuộc thi thì công chúng, khán giả đều có thể thấy được tâm huyết, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em trong Bước nhảy hoàn vũ mùa này. Tôi muốn hỏi là trong thời gian sắp tới, liệu em có thể giữ vững được sự nỗ lực, nhiệt huyết và bản lĩnh của mình như trong cuộc thi để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật hay không, hay em sẽ có lựa chọn khôn ngoan hơn là thu mình lại để tránh xa những thị phi, rắc rối của làng giải trí?

Trinh nghĩ là không thể nói trước được điều gì. Trinh vướng số thị phi nên cũng không dám hứa hẹn  nhiều. Song, Trinh sẽ cố gắng, cống hiến hết cho nghệ thuật. Song song đó, Trinh cũng nghiêm túc chọn hướng đi đúng đắn, tránh xa những thị phi không cần thiết.

Trinh chỉ muốn tập trung công sức, thời gian cho nghệ thuật. Sự ủng hộ của khán giả dành cho Trinh là động lực lớn để Trinh tiếp tục cống hiến.


- Chào Angela Phương Trinh! Chị biết em từ hồi em còn nhỏ, đóng trong phim Kính Vạn Hoa đến những bộ phim sau này cò dịp chị đều theo dõi hết. Từ hình tượng 1 cô bé ngây thơ em dần biến đổi thành 1 cô nàng nổi loạn làm cho người hâm mộ (NHM) bất ngờ. Em cho chị hỏi là vì sao em lại thay đổi hình tượng như thế? Và khi tham gia BNHV em thật sự rất khác, không còn là cô bé với scandal mà lại người chịu khó, ko ngại hóa thân thành nhân vật xấu xí hay thực hiện những động tác nguy hiểm. Khi xướng tên Lan Ngọc giành được giải quán quân thì em có buồn ko? Có cảm thấy bất công không? và kế hoạch tiếp theo của em là gì? Chúc em sẽ tỏa sáng mãi

Ở lứa tuổi trưởng thành, tôi nghĩ khó ai tránh khỏi suy nghĩ muốn nổi loạn, mà sau này người ta gọi đó là bồng bột.

Lúc đó, tôi muốn thay đổi hình ảnh mới mẻ vì không muốn rập khuân là cô bé ngây thơ, trong sáng.Khi nhận được quá nhiều sự trái chiều của dư luận, tôi thấy mình đi không đúng hướng và cần thay đổi.  


Không phải khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ, tôi mới trở thành một người chịu khó, chăm chỉ làm việc. Tôi đóng phim từ nhỏ và đã quen với vất vả. Tôi không sợ khổ, không sợ nguy hiểm để làm mới mình trên sân khấu, để khán giả nhớ đến tôi.

Qua mỗi live show Bước nhảy hoàn vũ, tôi nhận thấy mình trưởng thành và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Tôi hy vọng, đây là bước ngoặt để tôi tiến xa hơn nghệ thuật.

Khi MC xướng tên chị Lan Ngọc là quán quân, nếu nói không buồn là nói dối. Tôi có chút hụt hẫng vì bản thân nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, sau đêm chung kết, tôi đọc được rất nhiều bình luận khen bài nhảy của mình, tôi cảm thấy như vậy là đủ.

Sau cuộc thi, tôi sẽ trở lại với vai diễn trong phim điện ảnh. Bộ phim sẽ bấm máy vào tháng 5 tới. Mọi người hãy luôn ủng hộ Trinh nhé!

angela đáng yêu
- Chị Phương Trinh sẽ còn tham gia cuộc thi nào khác nữa không sau khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ?

Trinh chưa có dự định gì mới. Trước mắt Trinh dành một chút thời gian để nghỉ ngơi. Còn việc có tham gia vào chương trình nào sắp tới không, Trinh nghĩ tùy duyên. Nếu may mắn, Trinh được mời ở các chương trình truyền hình thú vị, Trinh sẽ cân nhắc.

- Chào Trinh, thật sự suốt chặng đường em đi, chị chưa một lần được trực tiếp theo dõi em ở sân khấu, thay vào đó, cứ mỗi thứ bảy chị lại ngồi trước tivi. Đối với chị em luôn đẹp, ngoan và luôn thấy được sự cố gắng không ngừng ở mỗi chặng đường. Chị cũng đã buồn vì em không được cao nhất, nhưng với chị em đã là quán quân. Em có dự định tham gia đóng phim sau cuộc thi này không? và em có giữ mãi hình tượng một cô gái dễ thương và gợi cảm hay sẽ thay đổi theo hướng khác. Chúc em luôn đẹp và thành công.

Cám ơn sự quan tâm của chị đã dành cho em. Em thật sự trân trọng tình cảm và sự động viên của chị dành cho em. Chính vì có rất nhiều khán giả ủng hộ em giống chị nên em có thêm động lực, sức mạnh để thực hiện những kế hoạch sắp tới.

Em không muốn giữ mãi một hình tượng mà hướng đến sự đa dạng trong phong cách. Sự thay đổi luôn giúp em mới mẻ để khán giả không bị nhàm chán.


- Chiến thắng sít sao dựa trên lượng vote của khán giả, tỷ lệ công bố lại mập mờ không rõ ràng, lại được thông tin trước có dàn xếp kết quả? Phương Trình nghĩ sao về điều này???

Thú thật, trước đêm chung kết tôi nghe rất nhiều về điều này. Tôi cũng rất buồn và hoang mang không biết liệu đây có phải là sự thật. Nếu quả đúng như thế, tôi thấy sự nỗ lực của mình suốt 6 tháng qua là sai lầm.

Không chỉ tập luyện vất vả, tôi còn bị áp lực tinh thần, tôi khóc rất nhiều khi nghe những tin đồn thất thiệt trước đêm chung kết. Trong lúc chán nản, tôi có suy nghĩ bỏ cuộc.


Tuy nhiên, sau một ngày bình tĩnh, suy  nghĩ thấu đáo, tôi trở lại phòng tập. Tôi nghĩ rằng, mình phải chiến đấu đến cùng vì khán giả và không còn quan tâm đến giải thưởng. Nghĩ như vậy, tôi thấy tinh thần thoải mái và dễ chịu lắm bởi mục đích của mình là cống hiến những tiết mục ấn tượng cho người hâm mộ.

- Nhiều ý kiến cho rằng Trinh và Lan Ngọc có tình trạng 'bằng mặt không bằng lòng'. Trinh nghĩ sao về điều này?

Thường thì tất cả mọi người khi nhìn vào cuộc thi đều nói, các thí sinh nữ năm nay rất hòa đồng. Có lẽ do mọi người đều trẻ tuổi nên dễ hòa hợp, kết thân với nhau.

Còn về việc bằng lòng hay không, Trinh là người rất dễ để lộ cảm xúc trên gương mặt. Nếu thích hay không thích, mọi người nhìn qua sẽ thấy rõ. Trinh không có khả năng giấu cảm xúc của mình.


Trinh cũng khẳng định là giữa Trinh và Lan Ngọc không hề có chuyện bằng mặt mà không bằng lòng. Trong suốt hành trình cuộc thi, Trinh và chị Ngọc, Hương Giang, Chi Pu cũng khá thân và thường chia sẻ bài nhảy với nhau để cả nhóm cùng rút kinh nghiệm.
angela trái tim
- Chào em, Angela Phương Trinh. Ban đầu khi nghe tin em thi Bước nhảy hoàn vũ, chị rất ngạc nhiên. Tới đêm chung kết vừa rồi, chị cũng đã theo dõi màn trình diễn của em, rất tuyệt. Chị đã rất mong em là quán quân nhưng kết quả không như vậy, chị cũng thấy hơi hụt hẫng cho em. Có điều chị muốn hỏi em chút xíu về những scandal trong quá trình em tham gia BNHV. Thời gian trc có rất nhiều scandal không hay xung quanh em. Em đã đối mặt và xử lý những scandal đó thế nào để không làm ảnh hưởng tới các bài thi của mình? Tâm trạng của em như thế nào khi có những scandal không hay đó trong khi em đang tập trung tất cả tinh thần cho cuộc thi?

Trong quá trình tham gia Bước nhảy hoàn vũ, như mọi người thấy, em gặp khá nhiều chuyện không hay. Khi đó, tôi rất hoang mang và lo lắng, không thể ăn uống hay tập trung tập luyện.

Mặc dù cả ngày tập luyện vất vả nhưng khuya về không chợp mắt được vì sợ hãi. Tôi không muốn khán giả phải tiếp nhận thêm những ồn ào của mình. Tôi chỉ muốn được bình yên tập luyện, hết mình với cuộc thi.


Tuy nhiên, với sự động viên của gia đình, bạn bè, bạn nhảy Krris, tôi đã bình tâm vượt qua nó để tập trung tốt nhất cho cuộc thi.

- Màn treo người để bạn diễn nắm cổ chân trong tiết mục thứ hai của Phương Trinh khiến mình thót tim. Lúc đó, phần chân, bụng của bạn có đau không? Bạn có nghĩ tới hậu quả nếu tiết mục này xảy ra biến cố không?

Tôi may mắn có cơ thể dẻo nên không bị đau khi xoạc chân. Trong màn đu dây, tôi chỉ đau ở 2 cổ chân. Anh chị biên đạo khuyên tôi nên đổi thành màn đu dây nhẹ nhàng nhưng tôi muốn mang đến những điều không phải ai cũng làm được. Màn đu dây đó được lấy ý tưởng từ bài xiếc đạt kỷ lục thế giới. Tôi thích những gì mạo hiểm.

- Angela Phương Trinh, em nghĩ gì về sự chọn lựa của khán giả vào giờ phút quyết định ? Giữa khán giả và ban giám khảo (về phần chuyên môn) em thấy mình đã làm tốt ở phần nào? Tôi thấy sự nỗ lực của em có cả những vết thương và nước mắt. Sau cuộc thi này, em nghĩ mình sẽ làm điều gì để lấy lại cân bằng cho mọi thứ?

Em đã cố gắng hết sức cho bài thi nên dù kết quả thế nào em cũng cảm thấy hạnh phúc. Còn về sự chọn lựa của khán giả ở phút cuối, sau cuộc thi em thấy rõ sự ủng hộ của khán giả rất lớn.

Có thời gian em bị chấn thương và áp lực rất nhiều tưởng như lúc đó mình muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ lại chặng đường mình đã bỏ quá nhiều công sức, nghĩ đến gia đình, và tất cả khán giả yêu thương em thì đó là động lực để em có mặt trong đêm chung kết.


Trước mắt em sẽ nghỉ ngơi. Dành nhiều thời gian cho cuộc thi nên em không gặp gỡ gia đình trong khoảng 6 tháng. Sau cuộc thi em sẽ ưu tiên nhiều thời gian cho những người yêu thương.

- Angela Phương Trinh và Lan Ngọc hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình về đối phương???

Trong mắt Trinh, chị Lan Ngọc là người hài hước, dí dỏm và năng động. Trong công việc, chị ấy là người nghiêm túc, luôn nỗ lực hết mình. Chị Ngọc được học 4 năm ở trường múa nên múa rất đẹp.

- Chào Angela Phương Trinh, trước hết xin chúc mừng bạn đã đạt giải Á Quân. Lúc trước khi xem BNHV tôi nghĩ bạn là một cô gái hư hỏng, thích sống giữa bão scandal. Sau khi xem những màn trình diễn, tôi lại nghĩ khác về bạn. Bạn có nghĩ hình tượng mà bạn xây dựng trước kia là một thất bại không và có dự định sẽ giữ hình ảnh như bây giờ không? Và dự định sắp tới của bạn là gì?

Cám ơn anh (chị) đã dành sự quan tâm cho em. Thật sự những gì em đã trải qua, em không bao giờ hối hận. Mỗi giai đoạn đều cho em trải nghiệm khó quên về cuộc sống.

Ở thời điểm còn trẻ, em nghĩ mình có nhiều sai sót, sau này nhìn lại, đó cũng là bài học, kỷ niệm để mình ngày một trưởng thành hơn trong cuộc sống. Dự định sắp tới của em là sẽ tham gia bộ phim phù hợp với hình ảnh của mình.

angela
- Angela Phương Trinh ơi, bạn hãy chia sẻ kỷ niệm mà bạn cảm thấy vui nhất với Kris và các thí sinh khác. Nhân tiện hãy chia sẻ kế hoạch công việc gần nhất của bạn!!!

Mỗi khi tôi mệt hoặc buồn ngủ trong quá trình tập luyện, Kris hướng dẫn nhưng tôi không thể tập trung. Anh ấy rất giận và la mắng. Tôi buồn quá, chạy ra một chỗ ngồi khóc. Một lúc sau, anh ấy chạy đi tìm và liên tục nói lời xin lỗi.

Một lẫn khác, khi đêm chung kết đến gần, chúng tôi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Tôi buồn quá chạy ra xe về nhà. Kris đuổi theo xe nhưng tôi nhất định không mở cửa xe. Anh ấy chạy vòng xung quanh xe chừng 5 - 10 phút. Tôi thấy hành động đó rất dễ thương.

- Chị Phương Trinh ơi, nhìn chị và anh bạn nhảy có nét khá giống nhau. Chị có từng nghĩ hai người sẽ yêu nhau không ?

Tôi và Kris chỉ chênh lệch 1 tuổi nên chơi với nhau khá hợp. Mẫu bạn trai của tôi là người đàn ông chững chạc nên tôi và Kris chỉ là bạn thôi.

- Chào Angela Phương Trinh, từ khi không còn scandan thấy bạn cũng ít xuất hiện trên mặt báo hơn, nhưng tôi vẫn thích bạn. Ở ngoài đời bạn có dễ thương khi như lên truyền thông vậy không ? Nếu gặp tôi ở ngoài liệu bạn có nói chuyện không?

Chắc chắn là có. Vì tất cả mọi người khi gặp tôi đều nhận xét không ngờ Phương Trinh lại dễ thương đến vây. Có thể mọi người đọc báo thấy nghệ sỹ khó gần nhưng họ cũng  là người bình thường thôi. Nếu gặp ngoài đời, không có lý do gì để từ chối nói chuyện với khán giả.

Video Angela Phương Trinh múa cột trong trang phục Can Lộ Lộ:


- Chào chị! Chúc mừng chị đoạt giải Á quân Bước nhảy hoàn vũ. Tuy vậy chị vẫn là quán quân trong lòng em. Bài nhảy của chị rất tuyệt, đừng buồn nhé! Chị cho em hỏi chị thấy tình cảm bạn nhảy dành cho chị như thế nào? có giống tình cảm bạn bè bình thường không hay trên mức bình thường không? Cả hai rất đẹp đôi.

Chào em! chị và bạn nhảy rất hợp nhau, ở tất cả mọi thứ. Trinh sinh năm 95, còn Kris sinh năm 94 nên cả hai rất ăn ý khi làm việc. Trong quá trình tập luyện, cả hai có nhiều thời gian gặp nên tình bạn càng thân thiết.

Còn quan hệ trên mức bạn bè thì bạn ấy chính là người anh thân thiết của Trinh. Còn về tình cảm thì chắc không có. Bạn ấy là một người bạn tuyệt vời nhưng Kris không phải là mẫu bạn trai lý tưởng của Trinh.


- Mình từng xem phim Mùi ngò gai và Bà mẹ nhí, rất thích Angela Phương Trinh, lúc ấy Trinh còn nhỏ, rất xinh và diễn rất giỏi.Trinh có hài lòng với cuộc sống, công việc, độ nổi tiếng, hình ảnh của mình hiện tại? Nếu thời gian có thể quay lại, bạn có muốn làm lại điều gì không?

Trong quãng đường tôi đã đi qua, giai đoạn này là giai đoạn tôi cảm thấy hài lòng nhất. Trong cuộc sống, ba quay trở lại, gia đình tôi đang rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình đang được hưởng hạnh phúc trọn vẹn nhất khi gia đình, bạn bè và khán giả luôn bên cạnh.

Còn về công việc, tôi chưa thực sự hài lòng. Hiện, tôi đang mong chờ một vai diễn đánh dấu sự trưởng thành của mình cũng như thể hiện được khả năng diễn xuất nội tâm. 

Hiện, có 3 kịch gửi đến nhưng tôi đã xem xét vì không muốn nhận nhiều phim cùng thời điểm. Tôi sẽ chọn kịch bản hay nhất để tái ngộ khán giả.

Những gì đã qua, tôi không hối tiếc gì. Ngay cả khi mình sai thì nó cũng mang đến cho tôi những trải nghiệm sống để tôi trưởng thành hơn. Cảm ơn bạn.

- Chào chị Trinh, cho em hỏi chị 1 câu: Chị thấy thế nào khi chị từ bỏ cô gái sexy và trở thành gái ngoan?

Tôi không từ bỏ hình ảnh sexy và cũng không cố gắng để trở thành cô gái ngoan. Tôi luôn muốn thay đổi để mình mới mẻ trong mắt khán giả. Một cô gái sexy không phải là xấu. Tôi mong khán giả luôn ủng hộ tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

- Chị đầu tư bao nhiêu tiền bạc khi tham gia cuộc thi này?

Trong quá trình làm nghệ thuật, tham gia Bước nhảy hoàn vũ là sân chơi tôi đầu tư nhiều tiền bạc lẫn công sức nhất.

Vấn đề này không ai bắt mình phải đầu tư nhưng vốn là người cầu toàn, tôi muốn mọi khâu phải hoàn hảo nhất. Từ việc biên đạo, ê-kíp, vũ đoàn, âm nhạc, trang phục, make up... tôi đều bỏ tiền thuê chỗ tốt nhất.

Bình thường, các thí sinh khác sẽ nhờ sự hỗ trợ của công ty nhưng tôi muốn có đội quân tốt nhất nên đã tự nguyện bỏ tiền túi ra làm.

Chi phí tôi bỏ ra cho cuộc thi này khoảng hơn 1 tỷ đồng. Con số này tất cả mọi người trong ban tổ chức đều biết và hiểu sự nỗ lực của tôi.

Nguồn: Zing

Bình luận
vtcnews.vn