Thức đêm xem bóng đá quá nhiều: Coi chừng liệt cơ mặt

Sức khỏeChủ Nhật, 24/06/2012 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Các bệnh viện ở thành phố Bắc Kinh tiếp nhận nhiều bệnh nhân liệt cơ mặt hơn kể từ khi bắt đầu giải đấu Euro 2012.

(VTC News) - Các bệnh viện ở thành phố Bắc Kinh tiếp nhận nhiều bệnh nhân liệt cơ mặt hơn kể từ khi bắt đầu giải đấu Euro 2012.


Theo một bệnh viện thần kinh mặt ở Bắc Kinh, số lượng bệnh nhân bị liệt cơ mặt cao hơn 20%, và đang có xu hướng gia tăng ở vòng chung kết Euro 2012.

Bệnh nhân liệt cơ mặt đang được điều trị theo phương pháp truyền thống của Trung Quốc 

Bác sĩ tại Viện hàn lâm thần kinh học Yijiyuan, Bắc Kinh cho biết, những người thức khuya xem bóng đá dễ gặp tình trạng này hơn. Viện này cũng đã tiến hành nghiên cứu và điều trị các căn bệnh liên quan đến thần kinh mặt.

Khi con người căng thẳng và mệt mỏi sau khi xem bóng đá, họ dễ bị virus tấn công. Trung tâm y tế Bắc Kinh khuyến cáo những người có bệnh mãn tính không nên xem các trận đấu căng thẳng và cần được chuẩn bị thuốc viện trợ phòng ngừa có điều bất thường xảy ra.

Say mê xem bóng đá quá độ cũng dẫn đến rất nhiều hệ lụy đáng buồn. Hôm 19/6 vừa qua, một fan bóng đá người Trung Quốc đã đột tử tại nhà riêng sau khi thức trắng 11 đêm liên tiếp để theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá Euro 2012.

Sáu năm trước, một fan bóng đá 24 tuổi cũng đã đột tử trong quán bar sau khi xem liên tiếp hai trận đấu và uống quá nhiều rượu vào ngày đầu tiên diễn ra World Cup tại Đức.

Bella

Bình luận
vtcnews.vn