Thua UAE, Thái Lan cạn hi vọng đuổi kịp tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 08/06/2021 01:48:00 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển Thái Lan không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng sau trận thua 1-3 trước UAE.

Đội tuyển Thái Lan phải thắng UAE để nuôi hi vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV Akira Nishino tung ra sân đội hình mạnh nhất, sau khi cất nhiều trụ cột ở trận hòa Indonesia. Tuy nhiên, ngay cả khi các ngôi sao trở lại, đội bóng xứ chùa vàng cũng không thể tái hiện chiến thắng trước UAE ở lượt đi.

Video: UAE 3-1 Thái Lan

Trong một thế trận chậm rãi và cả 2 đội đều muốn kiểm soát bóng, UAE tạo ra sự khác biệt nhờ bộ đôi cầu thủ nhập tịch. Từ những pha tấn công không mấy đặc biệt, Caio Correa và Fabio de Lima tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc để giúp đội chủ nhà dẫn 2 bàn ngay trong hiệp một.

Đội tuyển UAE làm chủ trận đấu, dù họ để cho Thái Lan cầm bóng nhiều. Các học trò của HLV Bert van Marwijk chơi với đội hình thấp, giữ nhịp độ chậm nhưng luôn sẵn sàng tăng tốc để tận dụng cơ hội phản công bằng sự lợi hại của hai cầu thủ nhập tịch và Ali Mabkhout, cây săn bàn hàng đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thua UAE, Thái Lan cạn hi vọng đuổi kịp tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Thái Lan thua tâm phục khẩu phục UAE.

Đội chủ nhà duy trì thế trận như vậy sang hiệp 2. Đội tuyển Thái Lan cố gắng dồn ép và thắp lên hi vọng ở phút 54. Suphanat Mueanta bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm và thực hiện pha xoay người dứt điểm xuất sắc giúp đội bóng Đông Nam Á rút ngắn tỉ số.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội tuyển Thái Lan làm được ở trận đấu này. Khi thể lực suy giảm, đội bóng xứ chùa vàng không thể gây sức ép để tạo ra sự uy hiếp cho hàng thủ UAE.

Trong khi đó, chính UAE mới là đội tạo được nhiều cơ hội hơn từ những tình huống phản công. Phút bù giờ cuối cùng, Mohammad Juma ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng Tây Á.

Thua UAE, Thái Lan cạn hi vọng đuổi kịp tuyển Việt Nam - 2

Kết quả, bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022.

Với thất bại này, đội tuyển Thái Lan hết cơ hội giành ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. UAE tiếp tục bám đuổi đội tuyển Việt Nam với 2 điểm kém hơn.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn