Thua tuyển Việt Nam, Thái Lan, HLV UAE vẫn tự tin qua vòng loại World Cup

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 17/12/2020 13:52:09 +07:00
(VTC News) -

Từng thua cả đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, HLV Bert van Marwijk vẫn tự tin giúp UAE vượt qua bảng G vòng loại World Cup.

HLV Bert van Marwijk vừa trở lại làm HLV trưởng đội tuyển UAE cách đây vài ngày. Nhà cầm quân người Hà Lan bị Hiệp hội bóng đá UAE (UAEFA) sa thải năm 2019 sau hai trận thua liên tiếp trước đội tuyển Thái Lan và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

UAE hiện chỉ đứng thứ tư tại bảng G, sau tuyển Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Dù vậy, HLV Van Marwijk vẫn rất lạc quan vào khả năng giành quyền đi tiếp của đội bóng Tây Á.

Thua tuyển Việt Nam, Thái Lan, HLV UAE vẫn tự tin qua vòng loại World Cup - 1

HLV Bert van Marwijk từng thua cả ĐT Việt Nam lẫn Thái Lan.

"Chúng tôi đang có 6 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Nếu giành chiến thắng ở trận tiếp theo, chúng tôi có thể lên nhì bảng. Không chỉ vậy, 3 trong số 4 trận còn lại chúng tôi được chơi trên sân nhà. UAE vẫn còn cơ hội. Nếu không thì tôi đã chẳng nhận lời trở lại", HLV trưởng của đội tuyển UAE phát biểu.

Nhà cầm quân 68 tuổi từng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan vào đến chung kết World Cup 2010. Ông Van Marwijk rất quyết tâm đưa đội tuyển UAE vượt qua vòng loại để một lần nữa được tận hưởng cảm giác dự giải đấu lớn nhất thế giới.

"Tôi đang làm việc với khát khao thành công. Nếu là vì tiền thì tôi đã chọn một đội bóng khác rồi. Được dự World Cup sẽ rất tuyệt vời, điều mà tôi từng trải qua với đội tuyển Hà Lan và Australia. Tôi tin UAE có cơ hội làm điều đó", HLV Van Marwijk chia sẻ.

Sau khi sa thải HLV Van Marwijk năm 2019, UAEFA bổ nhiệm HLV Ivan Jovanovic dẫn dắt ĐTQG. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Serbia bị thanh lý hợp đồng khi đội bóng Tây Á còn chưa thi đấu trận nào trong năm 2020. Người thay thế ông Jovanovic là HLV Jorge Pinto cũng có trải nghiệm tương tự. Sau đó, UAEFA mời lại HLV Van Marwijk.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn