Thua tủi hổ, Barca rầm rập 'thay máu'

Thể thaoThứ Bảy, 04/05/2013 07:00:00 +07:00

Hôm qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Sandro Rosell, lãnh đạo Barca đã họp bàn về kế hoạch nhân sự.

Hôm qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Sandro Rosell, lãnh đạo Barca đã họp bàn và đi đến thống nhất rằng, đội nhà cần phải tăng cường từ 4 đến 6 cầu thủ cho mùa giải mới.

NHỮNG MỤC TIÊU CỦA BARCA

Cầu thủ mà Barca muốn đưa về nhất là tiền đạo Neymar. Ngôi sao của CLB Santos được kỳ vọng sẽ giúp Lionel Messi chia sẻ bớt gánh nặng ghi bàn. Qua đó, Barca không còn bị mắc chứng bệnh “phụ thuộc Messi” nữa. Theo một số nguồn tin trước đó, Barca đã đạt được thỏa thuận miệng với Neymar, vấn đề chỉ còn là chuyện anh sẽ về Nou Camp trong mùa Hè này hay sau VCK World Cup 2014 mà thôi.
Chủ tịch Barca
 Chủ tịch Rosell lên kế hoạch "tái thiết" Barca
Tuy nhiên, những nỗ lực mua Neymar của Barca vừa vấp phải một cản trở lớn. Họ vừa bị “chọc gậy bánh xe” và kẻ đã làm điều đó không ai khác ngoài đại kình địch Real Madrid. Theo tin mới nhất, đội bóng Hoàng gia tuyên bố sẵn sàng chi 100 triệu euro để đón Neymar trong mùa Hè này. Và một khi chủ tịch Florentino Perez đã muốn, thường là không cầu thủ nào ông không mua được.
Cùng với sự đầu tư ở tuyến đầu, Barca cũng xác định sẽ phải khắc phục triệt để sự yếu kém ở hàng thủ – nguyên nhân cốt lõi khiến họ thất bại thảm hại ở cả 2 mặt trận Cúp Nhà Vua và Champions League. Trong khung gỗ, thủ thành Guaita của Valencia cũng đang được nhắm đến như là ứng viên số một thay Victor Valdes. Đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi khi mà Valencia đang trong cảnh túng bấn và rất cần tiền trả nợ.
Đặc biệt ở hàng phòng ngự, Barca muốn khắc phục vấn đề ở cặp trung vệ. Cái tên Thiago Silva của PSG lại một lần nữa được nhắc đến như là sự lựa chọn hàng đầu (chứ không phải Hummels của Dortmund như báo chí đồn thổi). Cùng với đó, đội bóng xứ Catalunya có thể mua “sơ cua” thêm 1 trung vệ khác là cầu thủ 21 tuổi Inigo Martinez từ Real Sociedad. 

MUỐN MUA THÌ PHẢI BÁN

Muốn tăng cường lực lượng, Barca phải có thật nhiều tiền. Vấn đề là ngân sách cấp cho mua sắm của đội bóng xứ Catalunya trong mùa Hè 2013 chỉ là 50 triệu euro.

Villa sẽ phải ra đi
 Villa sẽ phải ra đi

Nghĩa là để có tiền shopping, Barca không còn cách nào khác ngoài việc phải bán đi một loạt cầu thủ. Vì thế, trong cuộc họp lãnh đạo CLB hôm qua, vấn đề này cũng đã được đưa ra bàn bạc một cách nghiêm túc.
Theo đó, thủ thành Valdes, tiền vệ Fabregas, cùng 2 tiền đạo David Villa và Alexis Sanchez là những người đầu tiên phải ra đi trong cuộc “thay máu” của Barca. Sở dĩ vậy bởi đó đều là những cầu thủ đang được săn đón và bán rất được giá. Trong đó, riêng Villa đang được phía Arsenal gạ mua với giá từ 15 đến 20 triệu euro. Ngoài Villa, Arsenal còn đang nhắm mua lại Fabregas, dù họ sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Milan.
Cùng với 4 ngôi sao này, một loạt cầu thủ khác trong đội hình 1 cũng đang được cân nhắc cho đi là hậu vệ trái Eric Abidal. Ngoài ra, Barca dự định sẽ bán đứt một loạt cầu thủ đang được cho các CLB khác mượn như Isaac Cuenca, Bojan Krkic, Andreu Fontas, Ibrahim Afellay…
Hồ Đắc-Bongdaplus
Bình luận
vtcnews.vn