Thua trận, tố trọng tài 'mua vui' cho Real

Thể thaoThứ Năm, 04/04/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Ức chế vì thua đậm Real, HLV Galatasaray đã xả giận vào trọng tài điều khiển trận đấu.

(VTC News)-Ức chế vì thua đậm Real, HLV Galatasaray đã xả giận vào trọng tài điều khiển trận đấu.

Với sự năng nổ của Didier Drogba và Sneijder, Galatasaray đã thi đấu không đến nỗi tệ. Trong hiệp một, ít nhất họ đã hai cơ hội ăn bàn, nhưng Drogba và Eboue tận dụng không thành công. Kịch bản ấy của đội khách tiếp tục tái diễn trong hiệp hai.
 Theo HLV Terim, Galatasaray ít nhất phải được hưởng một quả 11m.

Trong khi đó, dù tấn công không quá sắc sảo, song sự tỏa sáng của Ronaldo, Benzema và Higuain cộng với sai lầm nơi hàng thủ Galatasaray đã giúp Real giành chiến thắng đậm với tỉ số 3-0, qua đó gần như giành vé vào vòng bán kết.

HLV Galatasaray cho biết ông quan tâm nhiều tới kết quả trận đấu bằng các quyết định khó hiểu của trọng tài. Theo Fatih Terim, đáng ra đội khách phải được hưởng 2 quả 11m, một là tình huống hậu vệ Real để bóng chạm tay trong vòng cấm và một là tình huống Sergio Ramos phạm lỗi với Burak Yilmaz. Nhưng thay vì phạt Ramos, trọng tài Oddvar Moen đã rút thẻ vàng cảnh cáo Burak Yilmaz khiến anh không thể thi đấu ở trận lượt về.

“Trọng tài sợ hãi cái tên Real Madrid. Ông ta không phải là một trọng tài đẳng cấp. Nếu không thể thấy một quả 11m khi bóng đã chạm tay trong vòng cấm thì anh không nên điều khiển trận đấu này. Mọi người nói đó là một quả 11m, nhưng trọng tài thì không. Real dường như đang được hưởng lợi rất nhiều từ giải đấu này. Vậy thì chúng tôi còn có thể làm được gì?”, HLV Terim nói.

Chưa hả giận, vị chiến lược gia người Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tua lại điệp khúc trọng tài đã sai trong quyết định không cho Galatasaray được một quả 11m, và rằng: “Tiếng còi của trọng tài chỉ làm mua vui thêm cho trận đấu mà thôi.”

“Tôi không thích nói nhiều về trọng tài, nhưng trọng tài điều khiển trận đấu hôm nay thật tồi tệ”, HLV trưởng của Galatasaray kết luận.

T.Hương


Bình luận
vtcnews.vn