Thua trận, Mourinho nói lời cay đắng với Real

Thể thaoThứ Tư, 01/05/2013 06:53:00 +07:00

(VTC News)-“Ở đây người ta ghét tôi, rất nhiều trong căn phòng này”, Mourinho thẳng thừng nói.

(VTC News)- “Ở đây người ta ghét tôi, rất nhiều trong căn phòng này”, Mourinho thẳng thừng nói.

Để thua 1-4 ở lượt đi, nên nếu muốn lật ngược thế trận trước Dortmund, Real phải ghi ít nhất 3 bàn thắng mà không để thủng lưới bàn nào. Một nhiệm vụ quá khó khăn đối với thầy trò Jose Mourinho, nhưng họ đã chiến đấu hơi thở cuối cùng.
Mourinho Real
 "Ở đây nhiều người ghét tôi"

Thành quả là chỉ trong vòng 5 phút, từ 83 tới 88, đội chủ nhà liên tục có hai bàn thắng do công của Benzema và Ramos. Nhưng đó là tất cả những gì Real làm được trước khi ngậm đắng nuốt cay nhìn Dortmund lọt vào trận chung kết. Giấc mộng vô địch Champions League lần thứ 10 của Real chính thức tan vỡ.
“Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi có cơ hội ghi bàn từ rất sớm, nhưng không tận dụng thành công. Nếu ghi bàn sớm, chúng tôi đã có nhiều sự lựa chọn hơn”, Mourinho nói.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong cuộc họp báo sau trận đấu chính là câu trả lời của Mourinho về tương lai của ông ở Real Madrid. “Có thể sẽ không, tôi muốn tới nơi mà tôi muốn đến. Tôi muốn tới nơi mà người ta giành tình cảm cho tôi một cách vô điều kiện”, Mourinho bộc bạch.
Ông tiếp tục: “Tôi biết rằng ở Anh muốn tôi, tôi biết rõ điều đó. Tôi muốn khán giả và các phương tiện truyền thông ở đó. Họ đối xử với tôi một cách công bằng, phê phán, chỉ trích tôi, nhưng cũng đầy niềm tin ở tôi. Còn ở đây họ ghét tôi, rất nhiều trong căn phòng này.”
Bên cạnh đó, ‘Người đặc biệt’ dành lời ca ngợi màn trình diễn của các cầu thủ, trong đó có Diego Lopez và Cristiano Ronaldo, và hi vọng họ sẽ chơi tốt trong trận chung kết cúp Nhà vua sắp tới.
Cuối cùng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khéo léo trả lời về lời hứa giúp Real vô địch Champions League trong ngày ông đến cách đây 3 mùa bóng. “Tôi lo lắng vì Real đã từng không phải là hạt giống, và bạn nên nhớ rằng khi Real bước vào trận tứ kết với Lyon, đó mới lần đầu tiên trong đời của Ramos”, Mourinho kết lại.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn