Thua Tottenham, Guardiola tâm phục khẩu phục

Thể thaoThứ Hai, 03/10/2016 07:00:00 +07:00

Lần đầu khiến Manchester City "sa lầy" ở mùa giải này, Tottenham Hotspur đã nhận những lời ngợi khen từ chính Pep Guardiola.

Sau nhiều chờ đợi, Pep Guardiola cùng Manchester City đã không thể xô đổ kỷ lục 6 trận toàn thắng mà Carlo Ancelotti thiết lập cùng Chelsea ở mùa giải 2009/2010.

Hai bàn thắng của Alexandar Kolarov (phản lưới) và Dele Alli ngay trong hiệp 1 đã khép lại chuỗi 11 trận bất bại chính thức đầu tiên của Man City trong kỷ nguyên mới. Nhận trận thua tâm phục khẩu phục, Pep Guardiola đã dành những lời ngợi khen cho đối thủ đến từ thành London.

n1

 Pep Guardiola đã phải nhận thất bại đầu tiên. Ảnh: Daily Mail

"Họ (Tottenham) đã chơi hay hơn và đi trước chúng tôi một bước. Đó là điều Man City phải chấp nhận.

Họ chơi bóng bằng tài năng, cảm hứng và đặc biệt khí thế khi thi đấu trên sân nhà. Đó là hình hài của đội bóng đã cạnh tranh danh hiệu đến cùng ở mùa giải trước. Ở Premier League, có không ít đội bóng có khả năng chiến đấu cho chức vô địch, mà Tottenham đương nhiên nằm trong số đó".

n2

 Tottenham đang duy trì phong độ ấn tượng ở mùa giải này

Khen ngợi đối thủ, song Pep Guardiola không quên nhìn nhận những vấn đề Man City đang gặp phải.

"Chúng tôi mất bóng rất nhiều ở những vị trí nguy hiểm. Toàn đội không có nhiều cơ hội chơi bóng với áp lực cao khi Tottenham tấn công trực diện với sự góp mặt của Son Heung Min.

Bàn thua đầu tiên không khác gì pha thủng lưới chúng tôi phải nhận ở Glasgow (trong trận hòa 3-3 với Celtic). Man City đã chơi tốt hơn trong 20 phút cuối nhưng trên tất cả, đội bóng đã rất khó khăn trong việc kiểm soát trận đấu này".

n3

 Man City thất bại khi không thể kiểm soát trận đấu

Sau cùng, Pep Guardiola cho rằng: thất bại hôm qua là rất cần thiết cho Man City. Theo cựu thuyền trưởng Barcelona, trận thua này là một phần tất yếu trong lộ trình vươn lên của nửa xanh thành Manchester trong vài năm tới.

"Chúng tôi luôn phải phân tích kỹ những điều đã và chưa làm tốt. Đó là cả một lộ trình và các cầu thủ đã chơi rất tuyệt cho đến lúc này. Man City không hoàn hảo, nhưng các cầu thủ luôn nỗ lực chiến đấu đến cùng. Đó mới là điều quan trọng nhất" - Pep Guardiola kết luận.

Thất bại trước Tottenham không khiến Man City mất ngôi đầu bảng, song khoảng cách giữa hai đội bóng được rút ngắn xuống còn 1 điểm. Đội chủ sân Etihad sẽ có 2 tuần nghỉ ngơi (nhường chỗ cho vòng loại World Cup 2018) trước khi trở lại với một trận đấu khó khăn không kém với Everton vào ngày 15/10 tới.

Video: Tottenham 2-0 Manchester City. Nguồn: UEFA Highlights

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn