Thừa Thiên - Huế khuyến khích cử tri mặc áo dài khi đi bầu cử

Tin tức 24h quaThứ Bảy, 22/05/2021 10:10:00 +07:00
(VTC News) -

Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản vận động cán bộ, người lao động mặc áo dài khi đi bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Ngày 22/5, trả lời PV VTC News, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, Sở vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai một số nội dung chuẩn bị cho Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016. 

Trong văn bản trên, tỉnh yêu cầu các đơn vị vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của Hội đồng Bầu cử nơi cử tri của đơn vị đi bầu cử. 

Sở khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành mang trang phục áo dài truyền thống, áo dài ngũ thân khi đi bầu cử, góp phần xây dựng hình ảnh Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam và bản sắc văn hóa Huế, tạo không khí ngày hội của toàn dân.

Thừa Thiên - Huế khuyến khích cử tri mặc áo dài khi đi bầu cử - 1

Theo ông Phan Thanh Hải, hiện tỉnh quyết tâm xây dựng lại thương hiệu "Kinh đô áo dài Việt Nam" và đang dẫn đầu cả nước trong công cuộc phục hưng, phát triển các loại hình áo dài truyền thống; xem áo dài truyền thống/áo ngũ thân không chỉ là câu chuyện về văn hóa mà còn là thương hiệu để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Vì vậy, ngày hội toàn dân toàn dân chính là cơ hội rất tốt để mỗi công dân thể hiện tình yêu, sự trân trọng của bản thân đối với truyền thống văn hóa và di sản của cha ông. Lựa chọn chiếc áo dài truyền thống, áo ngũ thân cho ngày hội bầu cử chắc chắn sẽ là điều tuyệt vời và mỗi cử tri Thừa Thiên - Huế sẽ góp phần xây dựng nên hình ảnh một Cố đô đầy bản sắc, rất Huế.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên - Huế, toàn tỉnh thành lập 2.083 tổ chức phụ trách bầu cử với 24.468 thành viên. Cụ thể, 1 Ủy ban Bầu cử tỉnh; 9 Ủy ban bầu cử cấp huyện; 145 Ủy ban bầu cử cấp xã; 3 Ban bầu cử ĐBQH; 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 76 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 904 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 931 Tổ bầu cử.

Qua hai lần hiệp thương lần 1 và lần 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để giới thiệu những người ứng cử chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 13/4/2021 các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên - Huế lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để cử tri kiểm tra.

Đến ngày 16/5/2021, toàn tỉnh có 894.432 cử tri (440.574 cử tri nam và 453.858 cử tri nữ). Trong đó, bầu cử ĐBQH có 894.432 cử tri; bầu cử đại biểu HĐND tỉnh có 894.432 cử tri; Bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện có 893.910 cử tri và Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã có 870.071 cử tri.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn