Thừa Thiên - Huế không tiếp nhận công dân đến từ Hải Dương để phòng COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Ba, 18/08/2020 23:01:00 +07:00
(VTC News) -

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế thống nhất không tiếp nhận công dân đến từ Hải Dương vào địa phương này.

Ngày 18/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tỉnh sẽ không tiếp nhận công dân đến từ Hải Dương, trừ các trường hợp đặc biệt được Ban Chỉ đạo đồng ý.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế thống nhất sẽ không tiếp nhận vào địa phương các công dân đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), trừ các trường hợp đặc biệt được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đồng ý.

Được biết, tính đến 18/8, tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa phát hiện trường hợp dương tính SARA-CoV-2. Hiện Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang điều trị cho 11 bệnh nhân COVID-19 chuyển ra từ Đà Nẵng và Quảng Nam (giảm 1 ca do điều trị khỏi). Trong số 11 ca đang điều trị có 1 ca nguy kịch và 10 ca bệnh nặng.

Thừa Thiên - Huế không tiếp nhận công dân đến từ Hải Dương để phòng COVID-19 - 1

Thừa Thiên - Huế chưa phát hiện ca mắc COVID-19. Địa phương nàyđang thực hiện nhiều biện pháp, kiểm soát chặt chẽ người đến từ vùng dịch để ngăn chặn COVID-19 lây lan. 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng hoàn thành cách ly y tế tập trung cho 1.722 trường hợp; đang tổ chức cách ly y tế tập trung 2.538 trường hợp và hoàn thành cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn 14.000 trường hợp; đang cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú 290 trường hợp. Thực hiện xét nghiệm 34.347 mẫu.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương, đơn vị ngày 18/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị UBND thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực đường tránh Huế; đảm bảo không để người từ vùng có dịch vào địa bàn tỉnh mà không được kiểm tra, kiểm soát.

Sở Y tế rà soát để huy động mọi nguồn lực của ngành phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ban Chỉ đạo Giao Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp taxi trên địa bàn nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyệt đối không đón/chở các công dân từ vùng có dịch đến địa bàn tỉnh mà chưa được kiểm tra, giám sát, phê duyệt theo quy định (trốn tránh các chốt kiểm tra, xuống từ các xe được cấp thẻ xanh đi qua địa bàn tỉnh không dừng, không đỗ…).

Tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối hợp Công an tỉnh và Công an các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc cấm dừng, cấm đỗ theo quy định; đảm bảo các nguyên tắc, quy định phòng, chống dịch trên lĩnh vực đường bộ.

Thông báo cho Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk chưa vận hành lại các chuyến xe vận tải hành khách đến Thừa Thiên - Huế từ nay cho đến hết 25/8/2020.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương đánh giá tổng thể việc tiêu thụ, vận chuyển lưu thông hàng hóa từ các vùng có dịch như Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng ... đến Huế; báo cáo, đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo lưu thông cho sản xuất, đồng thời đảm bảo an toàn phòng dịch.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo duy trì xe chuyên dụng đưa đón công dân đã được các địa phương phê duyệt về các khu cách ly từ các Chốt kiểm tra liên ngành ở huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc đảm bảo theo kế hoạch, không để tình trạng người dân chờ đợi quá lâu như những ngày vừa qua.

Video: Cách phã vỡ chuỗi lây truyền của COVID-19

 

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn