Thừa Thiên - Huế: Bắt kẻ cầm đầu đường dây cá độ 56 tỷ đồng mùa World Cup

Bản tin 113Thứ Bảy, 17/12/2022 17:12:03 +07:00
(VTC News) -

Trong mùa Worl Cup 2022, Hoàng Lê Nhất Thắng sử dụng tài khoản tổng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 56 tỷ đồng.

Ngày 17/12, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hoàng Lê Nhất Thắng (SN 1993, trú tại phường An Đông, TP Huế) do cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Lê Nhất Thắng là người điều hành, quản lý tài khoản tổng với thỏa thuận quy ước 1 điểm là 20.000 đồng. Thắng sau đó tách thành 4 tài khoản ở cấp thấp hơn, tăng mức giá điểm giao lại cho Vương Minh Huy (SN 1989, trú phường Phú Hội, TP Huế); Trần Đình Liêm (SN 1987, trú phường Vĩnh Ninh, TP Huế) và 6 kẻ khác sử dụng để chia trang hoặc trực tiếp cá độ với mức giá 35.000 - 50.000 đồng để cùng nhau thắng thua với con bạc.

Thừa Thiên - Huế: Bắt kẻ cầm đầu đường dây cá độ 56 tỷ đồng mùa World Cup - 1

Thắng, Huy và Liêm tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC).

Từ tháng 8/2022 đến ngày 14/12/2022, Thắng sử dụng tài khoản tổng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 56 tỷ đồng.

Đại diện Công an an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá truyền thống và qua không gian mạng có nhiều diễn biến phức tạp, Hoàng Lê Nhất Thắng cũng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt che đậy hành vi phạm tội.

Để triệt phá đường dây cá độ này, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phải chia lực lượng thành 2 mũi, một mũi bắt Nhất Thắng tại TP Hà Tĩnh, một mũi còn lại bắt 8 đối tượng tại Huế. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 1 máy tính, 10 điện thoại di động, tiền mặt và nhiều thiết bị khác có liên quan.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn