Thừa Thiên - Huế: Tàu chìm, bốn ngư dân mất tích

Thời sựThứ Bảy, 18/01/2014 02:41:00 +07:00

Các lực lượng đã cứu sống được chủ tàu Hồ Hiền trong tình trạng kiệt sức, còn 4 ngư dân nữa vẫn mất tích.


Trưa 18/1, thượng tá Nguyễn Đăng Tâm, trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) cho biết lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường vụ chìm tàu cá, tìm kiếm bốn ngư dân mất tích.

Vợ của ngư dân bị chìm tàu đang âu lo ngóng chờ tin chồng - Ảnh: Nguyên Linh

 Vợ của ngư dân bị chìm tàu đang âu lo ngóng chờ tin chồng - Ảnh: Nguyên Linh


Trước đó, 5h sáng 18/1, tàu cá do ông Hồ Hiền (43 tuổi, thôn An Hải, thị trấn Thuận An) làm chủ đang trên đường vào bờ, khi còn cách cửa biển Thuận An khoảng 1km (khu vực phao số 1) thì mắc cạn và bị sóng đánh chìm.

Lúc này trên tàu có 5 ngư dân, gồm chủ tàu Hồ Hiền và các thuyền viên Phạm Thứ (56 tuổi), Võ Văn Hoàng, Phạm Tòa (42 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (42 tuổi), đều trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.

 Lực lượng chức năng đang trên đường tìm kiếm cứu nạn - Ảnh: Nguyên Linh


Cả năm người bám trên phần nổi của cabin tàu và phát tín hiệu cầu cứu.

Rất nhiều người dân đổ ra bờ biển Thuận An chờ tìm kiếm ngư dân mất tích - Ảnh: Nguyên Linh


Sau hơn một giờ, đến 9h, lực lượng cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp cận và cứu sống được chủ tàu Hồ Hiền trong tình trạng kiệt sức phải đưa đi cấp cứu. Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và lực lượng cứu hộ địa phương đang nổ lực tiếp cận hiện trường, tìm kiếm ngư dân mất tích.
Bình luận
vtcnews.vn