Thua thảm Iran, cầu thủ Trung Quốc bật khóc nức nở

Thể thaoThứ Sáu, 25/01/2019 08:32:00 +07:00

Các cầu thủ Trung Quốc không cầm được nước mắt sau thất bại đau đớn 0-3 trước Iran.

Sau tuyển Việt Nam, Trung Quốc là đại diện thứ hai phải nói lời chia tay Asian Cup. Tuy nhiên, khác với màn trình diễn quả cảm của các học trò HLV Park Hang Seo trước Nhật Bản, Trung Quốc lại chơi quá tệ trước Iran và phải nhận trận thua với ba bàn không gỡ. Sau trận đấu, không ít cầu thủ đã không cầm được nước mắt.

TQ1

 Trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn là Iran, thất bại của Trung Quốc là điều được dự báo từ trước. Dẫu vậy, thua đến 0-3 trong trận đấu bạc nhược với đầy rẫy sai lầm là kịch bản không nhiều cổ động viên ngờ tới. (Ảnh: Sina Sports)

TQ2
TQ3 3

 Đội trưởng Zheng Zhi của Trung Quốc không cầm được nước mắt sau trận. Trung Quốc là đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất Asian Cup, và đội trưởng Zheng Zhi năm nay đã 38 tuổi. Đây gần như chắc chắn là kỳ Asian Cup cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ này. (Ảnh: Sina Sports)

TQ4 4

 Trước Iran mạnh toàn diện, Trung Quốc gần như không có phương án chống đỡ. Đội bóng áo đỏ bị dồn ép, chỉ cầm bóng 48%, sút 5 lần (trúng đích 1) so với 18 lần (trúng đích 7) bên phía Iran. Thông số cho thấy chênh lệch rất lớn giữa hai đội. (Ảnh: Osports)

TQ5 5

 Đánh bại Trung Quốc, Iran cũng thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở Asian Cup năm nay. Sau 5 trận, đội bóng của HLV Carlos Queiroz ghi 12 bàn, chưa để lọt lưới lần nào. (Ảnh: Osports)

TQ6 7

 Trái ngược với sức mạnh của Iran, Trung Quốc càng đá càng tệ. Đội bóng của Lippi thắng cả 2 trận đầu trước Kyrgyzstan và Philippines, song dễ dàng thua thắng 0-2 trước Hàn Quốc và mất ngôi đầu bảng. Chiến thắng trước Thái Lan mang lại chút ít hy vọng, trước khi đội bóng áo đỏ bị Iran loại khỏi tứ kết.

TQ7 8

 Trước giải đấu, HLV Lippi đã tuyên bố Trung Quốc muốn vô địch Asian Cup để tặng quà năm mới cho cổ động viên. Cuối cùng, đội bóng Đông Á vẫn bị loại ở tứ kết, thành tích giống với Asian Cup cách đây 4 năm.

TQ8 9

 Sự có mặt của HLV Lippi không giúp Trung Quốc khởi sắc. Đội tuyển đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn chưa thể cạnh tranh với Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, dù đã đầu tư rất nhiều trong những năm qua.











Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn