Thua Thái Lan, HLV Singapore bật khóc rời phòng họp báo

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 18/12/2021 23:29:02 +07:00
(VTC News) -

Dù vượt qua vòng bảng nhưng trận thua Thái Lan khiến đội tuyển Singapore chịu chỉ trích từ cổ động viên nhà.

"Tôi nhận mọi sai lầm về phía mình. Nhưng đây là lần đầu sau 9 năm chúng tôi mới góp mặt ở bán kết. Tôi buồn khi nghe những tiếng la ó. Người Singapore cần có niềm tin vào bóng đá. Lúc này thật sự tôi muốn khóc", HLV Tatsuma Yoshida chia sẻ sau trận thua Thái Lan ở lượt trận cuối bảng A AFF Cup 2020. Nhà cầm quân người Nhật Bản sau đó xin phép dừng phần trả lời của ông và rời khỏi phòng họp báo.

Bóng đá Singapore trải qua 3 kỳ AFF Cup liên tiếp không vượt qua được vòng bảng, kể từ sau chức vô địch năm 2012. Ở giải đấu lần này, đội bóng do HLV Yoshida dẫn dắt cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với 3 trận thắng trước khi thua đội mạnh nhất bảng là Thái Lan. Singapore vào bán kết với tư cách đội nhì bảng A.

Thua Thái Lan, HLV Singapore bật khóc rời phòng họp báo - 1

HLV Yoshida

Dù vậy, HLV Yoshida và các học trò vẫn không tránh khỏi những lời chê bai từ cổ động viên nhà sau thất bại ở lượt trận cuối.

"Bóng đá Singapore đang trên đường tiến bộ. Tôi hiểu các cổ động viên cảm thấy thế nào, nhưng chúng tôi đã vượt qua vòng bảng. Tôi đang cố gắng giúp bóng đá Singapore phát triển. Chúng tôi phải nắm tay nhau để cùng làm điều này", HLV trưởng của Singapore trả lời trước đó.

Ở trận cuối cùng của vòng bảng, Singapore đối đầu với đội hình dự bị của Thái Lan. Các học trò của HLV Yoshida thất bại với tỉ số 0-2 nhờ 2 bàn thắng trong vòng 15 phút cuối hiệp một.

Nhận xét về trận đấu, HLV Yoshida nói: “Các cầu thủ đã làm rất tốt. Chúng tôi đã tạo ra các cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi vẫn còn vài điểm chưa tốt và bị phản công hoặc lộ khoảng trống, nhưng nhìn chung tôi vẫn hài lòng".

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp