Thua sốc Porto, bác sĩ Bayern Munich từ chức

Thể thaoThứ Sáu, 17/04/2015 07:59:00 +07:00

Bị chỉ trích sau thất bại 1-3 trước Porto ở Lượt đi Tứ kết Champions League, bác sĩ CLB Bayern Munich Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt đã từ chức

Bị chỉ trích sau thất bại 1-3 trước Porto ở Lượt đi Tứ kết Champions League, bác sĩ CLB Bayern Munich Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt đã từ chức.

Bác sĩ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, người làm việc cho Bayern Munich trong gần 40 năm, đã từ chức sau thất bại gây sốc của Bayern trên sân của Porto.
Tuyên bố chính thức của ông Muller-Wohlfahrt được Bayern đăng tải: “Sau trận đấu ở Champions League giữa Bayern Munich với Porto, bộ phận y tế có trách nhiệm trước tiên. Niềm tin đã bị hủy hoại”.
Bác sĩ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt của Bayern Munich 
Pep Guardiola chỉ mang được đúng 14 cầu thủ khỏe mạnh tới sân Dragao của Porto và trong phòng họp báo sau trận, HLV người Tây Ban Nha than thở rằng thất bại một phần vì Bayern Munich không còn đủ cầu thủ để đá.
“Chúng tôi có vài cầu thủ chấn thương dài hạn”, ông nói. “Họ đã nghỉ thi đấu rất lâu rồi. Kết quả này khiến công việc ở lượt về rất khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đi tiếp”.
HLV Guardiola được cho là bất đồng quan điểm với bác sĩ Muller-Wohlfahrt về một số vấn đề, trong đó có chuyện thể lực của tiền vệ Thiago Alcantara trước World Cup mùa Hè năm 2014.
Mehdi Benatia, Franck Ribery, Arjen Robben, Javi Martinez, David Alaba đều vắng mặt trong trận gặp Porto vì chấn thương. Holger Badstuber và Bastian Schweinsteiger cũng khổ sở vì các vấn đề sức khỏe trong một thời gian dài.
Camera truyền hình bắt gặp cảnh Guardiola vỗ tay mỉa mai trên ghế dự bị trong trận gặp Bayer Leverkusen tuần trước sau khi trung vệ Benatia chấn thương.
Video Porto 3-1 Bayern Munich
Sau tuyên bố từ chức của Muller-Wohlfahrt, Giám đốc truyền thông Bayern Markus Horwick nói: “Chúng tôi không hề biết về chuyện từ chức, vì thế chúng tôi chưa thể bình luận gì”.
Ngoài làm việc với Bayern, bác sĩ Muller-Wohlfahrt còn làm việc với đội tuyển Đức cũng như các VĐV nổi tiếng khác như Usain Bolt và Boris Becker. Sau khi từ chức bác sĩ ở Bayern, ông Muller-Wohlfahrt sẽ vẫn làm việc cho đội tuyển Đức của HLV Joachim Loew.
“Ông ấy là bác sĩ giỏi nhất thế giới”, VĐV điền kinh Usian Bolt nói vào thời điểm diễn ra Olympic 2012. “Một bác sĩ rất rất giỏi. Cảm ơn bác sĩ”.
Trước đó, ông Muller-Wohlfahrt đã từng rời Bayern trong giai đoạn đội sa sút thời HLV Juergen Klinsmann vào mùa giải 2008-09.
Sau trận thua Porto, Bayern sẽ trở lại giải đấu Bundesliga, gặp Hoffenheim vào thứ Bảy trên sân Rhein-Neckar-Arena.

Nguồn: Thể thao văn hóa
Bình luận
vtcnews.vn