Thua sát nút U23 Nhật Bản phút cuối, U23 Thái Lan bị loại

Thể thaoThứ Bảy, 13/01/2018 20:41:00 +07:00

U23 Thái Lan đã rất nỗ lực cầm chân U23 Nhật Bản trong suốt gần 90 phút nhưng cuối cùng vẫn bị thủng lưới.

Video: Highlights U23 Thái Lan vs U23 Nhật Bản

Không còn thế trận đôi công giữa U23 Thái Lan vs U23 Nhật Bản như trận đấu ở giải giao hữu Quốc tế M-150 Cup 1 tháng trước. Thay vào đó là thế trận một chiều và tất nhiên, U23 Nhật Bản với những cầu thủ chất lượng mới được bổ sung là đội nắm thế chủ động.

Tuy nhiên, U23 Thái Lan chơi phòng ngự số đông rất hiệu quả, khiến U23 Nhật Bản bế tắc trong suốt hiệp 1. Đội bóng xứ mặt trời mọc chỉ có được một vài pha dứt điểm không mấy nguy hiểm.

U23 Thai Lan

U23 Thái Lan (xanh) khiến U23 Nhật Bản gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn không thể giành được 1 điểm. 

Sang hiệp 2, mọi thứ vẫn không có nhiều thay đổi. Chỉ có điều, dù gặp phải hàng phòng ngự bê tông rất kỷ luật của U23 Thái Lan song tới những phút cuối trận, các cầu thủ U23 Nhật Bản (thực chất là những cầu thủ U20) vẫn tỏ ra bình tĩnh đến kinh ngạc. Họ không hề nôn nóng mà kiên nhẫn chờ đợi.

Sự kiên nhẫn của U23 Nhật Bản được đền đáp ở phút 89 khi từ cú tạt bóng bên cánh phải, tiền đạo cao to Kyosuke Tagawa bật cao đánh đầu nhả bóng cho trung vệ Ko Itakura đệm bóng cận thành, tung nóc lưới U23 Thái Lan.

Đây là lần thứ 2 Ko Itakura ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Nhật Bản tại giải U23 châu Á 2018, qua đó mang về chiến thắng cho đội nhà.

U23 Nhật Bản trở thành đội bóng đầu tiên của bảng B giành vé vào tứ kết sau hai chiến thắng tối thiểu trước U23 Palestine và U23 Thái Lan.

Trong khi đó, với trận thua sát nút thứ 2, U23 Thái Lan trở thành đội bóng đầu tiên của bảng B bị loại và là đội thứ 2 tại giải đấu năm nay phải ra về ngay từ vòng bảng sau U23 Oman.

Trận thua 0-1 U23 Nhật Bản cũng là trận thua thứ 7 liên tiếp (kể cả những trận giao hữu trước giải) của U23 Thái Lan dưới thời HLV Zoran Jankovic. Và gần như chắc chắn, sau giải đấu này, thuyền trưởng người Serbia sẽ... mất việc.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn