Thua Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam chưa hết cơ hội đi tiếp

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 24/01/2022 22:57:20 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ ba tại bảng C sau trận thua Nhật Bản với tỉ số 0-3 ở lượt trận thứ ba Asian Cup 2022.

Giống như trận gặp Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Nhật Bản với mục tiêu hạn chế số bàn thua để nuôi hi vọng giành quyền đi tiếp nhờ chỉ số phụ. Các học trò của HLV Mai Đức Chung tiếp tục có một màn trình diễn đáng khen trong việc phòng ngự.

Trước một đối thủ hoàn toàn vượt trội về đẳng cấp, đội tuyển Việt Nam hầu như không thể cầm bóng tổ chức tấn công. Phải tập trung chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ, Chương Thị Kiều và đồng đội chơi đầy nỗ lực và làm tốt trong hiệp đấu đầu tiên.

Sức ép mà các cầu thủ Nhật Bản tạo ra không lớn. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng rất cố gắng để theo kèm các tiền đạo, tiền vệ có tốc độ rất tốt của đối thủ.

Video: ĐT Việt Nam thủng lưới đáng tiếc

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh tiếp tục trổ tài với những tình huống cản phá, nhưng cô vẫn phải vào lưới nhặt bóng vì sai lầm đáng tiếc ở cuối hiệp 1. Narumiya chớp thời cơ khi thủ môn đội tuyển Việt Nam bắt bóng không dính để mở tỉ số cho Nhật Bản.

Bàn thua thứ hai của đội tuyển Việt Nam là tình huống kém may mắn. Kumagai dứt điểm vào lưới trống sau khi đồng đội đánh đầu trúng cột dọc ở đầu hiệp 2. Nhật Bản nâng cách biệt lên 3 bàn sau đó ít phút nhờ pha lập công của Narumiya. 

Đội tuyển Việt Nam cố gắng thực hiện vài đợt tấn công nhưng chỉ có một cơ hội khi Hải Yến vượt qua hậu vệ Nhật Bản và tung ra cú sút xa không gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Nhật Bản thi đấu chậm rãi nhưng vẫn khiến các học trò của HLV Mai Đức Chung vất vả khi thể lực suy giảm.

Không có bàn thắng nào được ghi thêm. Đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc với tỉ số 0-3 trước Nhật Bản. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn đứng thứ ba tại bảng C nhờ hơn Myanmar chỉ số phụ.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn