Thua ngược Thái Lan, Việt Nam mất ngôi hậu SEA Games 27

Thể thaoThứ Sáu, 20/12/2013 11:53:00 +07:00

(VTC News) - Có được bàn thắng dẫn trước sau nửa giờ thi đấu, nhưng những sai lầm nơi hàng phòng ngự đã khiến Việt Nam mất HCV môn bóng đá nữ vào tay Thái Lan

(VTC News) - Có được bàn thắng dẫn trước sau nửa giờ thi đấu, nhưng những sai lầm nơi hàng phòng ngự đã khiến Việt Nam mất HCV môn bóng đá nữ vào tay Thái Lan.


Với lợi thế về thể lực do không tốn quá nhiều sức ở trận bán kết, Việt Nam đã sớm dâng cao đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khả năng giữ bóng tốt cũng như cự ly đội hình hợp lý đã giúp các học trò của HLV Trần Vân Phát hoàn toàn nắm quyền chủ động trong 15 phút đầu tiên.
Việt Nam không thể bảo vệ được ngôi hậu SEA Games 

Tuy nhiên Thái Lan không phải đội dễ bắt nạt. Bị dồn ép liên tục nhưng đội bóng xứ chùa vàng vẫn đứng vững trong quãng thời gian nửa đầu hiệp 1. Với quyết tâm thâu tóm toàn bộ 4 chiếc HCV môn bóng đá, các cô gái Thái đã cố gắng pressing, đột phá thậm chí là  sút xa để giảm bớt áp lực lên khung thành.
Nhưng đúng vào lúc, thế trận có chiều hướng tốt dần lên thì Thái Lan lại để thủng lưới. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Minh Nguyệt đã ập vào rất nhanh để sút bồi cận thành, sau khi bóng chạm xà ngang bật ra.
Có được bàn mở tỷ số nhưng đáng tiếc Việt Nam lại để bị gỡ hòa quá dễ. Pha phá bóng hụt của trung vệ Nguyễn Thị Nga cuối hiệp 1 đã biếu không cho Seesraum cơ hội đối mặt và đánh bại Kiều Trinh từ cự ly gần.
Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi hiệp 2 bắt đầu được 2 phút. Maijaren treo bóng hơi sâu từ bên cánh phải, nhưng nó vô tình lại trở thành một tình huống quá khó cho thủ thành Kiều Trinh khi bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Người Thái đã lội ngược dòng chỉ chưa đầy 15 phút sau khi bị dẫn trước.
Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam xốc lại đội hình và liên tiếp có những cơ hội ăn bàn rõ nét. Đáng tiếc là hết Minh Nguyệt lại đến tiền đạo trẻ mới vào sân, Huỳnh Như đều liên tiếp bỏ lỡ.
Càng về cuối trận, tâm lý nôn nóng càng xuất hiện nhiều hơn ở đội bóng của chúng ta. Các học trò của HLV Trần Vân Phát sử dụng khá nhiều đường bóng bổng vào trong vòng cấm. Cộng thêm thể lực bị suy yếu và đối thủ chơi tiểu xảo câu giờ, Việt Nam đã không thể làm được gì trước hang phòng ngự áo xanh dày đặc.
Thất thủ 1-2 dù đã vươn lên dẫn trước, Việt Nam chính thức trở thành cựu vô địch SEA Games. Hy vọng, các cô gái của chúng ta sẽ có được kết quả tốt hơn ở những giải đấu sắp tới, mà trước mắt là World Cup vào năm sau.


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn