Thua Liverpool, Man City tiêu tan mộng vàng

Thể thaoThứ Hai, 02/03/2015 02:25:00 +07:00

(VTC News)- Thất bại ở Anfield liệu sẽ đánh vào lòng tự ái của Man City khiến họ trở lại mạnh mẽ hơn, hay là dấu hiệu cho thấy hy vọng bảo vệ ngôi vương đã chấm

(VTC News)- Thất bại ở Anfield liệu sẽ đánh vào lòng tự ái của Man City khiến họ trở lại mạnh mẽ hơn, hay là dấu hiệu cho thấy hy vọng bảo vệ ngôi vương đã chấm dứt?

Hai trận thắng ở Premiere League trước những đối thủ yếu, ghi đến 9 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn làm cho người hâm mộ có cảm giác rằng bóng tối đã không còn bao phủ ở nửa xanh thành Manchester.

Nhưng tất cả, hóa ra chỉ là một thứ “bình minh giả tạo”. Phải đối mặt với đội bóng tấn công rực lửa như Liverpool, Man City trở nên “hoa mắt chóng mặt” trước khi bị hai nhát kiếm của Henderson và Coutinho kết liễu.
Man City khó lòng bảo vệ ngôi vô địch
 Man City khó lòng bảo vệ ngôi vô địch
Sau trận đấu, HLV Brendan Rodger không giấu nổi sự vui mừng :” Tôi phải ngã mũ thán phục các học trò của tôi, thật sự đấy. Bay về Anh vào rạng sáng thứ sau, lên giường để ngủ lúc khoảng 6h sáng. Cả ngày thứ sáu chỉ được dùng để nghỉ ngơi. Ngày hôm qua cũng chỉ tập nhẹ. Nhưng các cầu thủ đã ra sân và thi đấu như thế thì họ đúng là không thể ngăn cản được”.

Số năm không thắng ở Anfield của Man City đã nhảy sang con số 13.

Hai đội trưởng - hai sắc thái trái ngược

Một là người hùng, một là tội đồ. Màn trình diễn của hai người này chính là hình ảnh tiêu biểu cho phong độ của đội bóng trong thời gian gần đây.

Nếu không xem trận đấu, bạn hãy đoán xem ai là tội đồ, ai đóng vai người hùng? Câu trả lời: Người hùng là Jordan Henderson – thủ lĩnh mới của đội bóng được Steven Gerrard cùng cả ban huấn luyện Liverpool tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng, tỏa sáng với một cú cứa lòng tuyệt đẹp đưa bóng găm vào góc cao khung thành.

Không những thế, anh còn chỉ huy hàng tiền vệ Liverpool chơi rất chắc chắn, ngăn chặn mối liên hệ giữa những cầu thủ kỹ thuật bên phía Man xanh. Anh đang trưởng thành quá nhanh và ngày càng xứng đáng làm người kế cận Gerrard.
Siêu phẩm của Coutinho
Phía bên kia chiến tuyến, “tội đồ” Kompany có lẽ cần phải đến gặp bác sĩ tâm lý ngay sau trận đấu này. Rõ ràng, cầu thủ người Bỉ đang bị áp lực tâm lý đè nặng lên đôi chân và cả cái đầu.

Đến những tình huống xử lý bóng đơn giản nhất anh cũng có thể mắc sai lầm, thì việc chỉ huy hàng thủ chống lại sức tấn công mạnh mẽ của đội bóng áo đỏ là bất khả thi. Thủ lĩnh của hàng thủ sa sút, không quá khó hiểu khi bộ tứ vệ nhiều lần lúng túng trước những pha phối hợp đẹp mắt của đối thủ.


Kompany đã lại “kiến tạo” cho cầu thủ Liverpool ghi bàn như trong trận đấu cách đây một năm. Và cũng giống như trận thua suýt trở thành thảm họa đó, nỗ lực đồng đội không thể giúp anh sửa sai.

Ai sẽ nở nụ cười vào cuối mùa?

Một bên nhắm tới việc bảo vệ chiếc vé top 4, một bên cố gắng giữ chiếc cúp vô địch không rời khỏi thành Manchester. Nhưng sẽ chỉ có một trong hai được nở nụ cười mãn nguyện khi mùa bóng kết thúc.
Liverpool chiến thắng
 Liverpool chiến thắng
Với Liverpool, người ta đang cảm thấy tiếc nuối cho họ. Nếu đạt được phong độ thăng hoa như thế này từ đầu mùa, chắc hẳn đội bóng Merseyside không phải chật vật tranh vé vào top 4. Thật vậy, 10 trận gần đây, Liverpool giành chiến thắng đến 8 trận và chỉ nhận hai trận hòa, giành 26 / 30 điểm tối đa. Bảng xếp hạng Premiere League trong giai đoạn lượt về cũng điền tên Liverpool ở vị trí đầu bảng chứ không phải Chelsea.

Sẽ là bất công với Liverpool nếu họ không được dự Champions League mùa sau. Chính đội bóng thành phố cảng mới là người xứng đáng góp mặt ở sân chơi danh giá này hơn là Man Utd vô hồn và Arsenal thất thường.

Còn đối với Man City, chẳng ai thấy bất công nếu họ không vô địch ngoại hạng Anh mùa này bởi đơn giản, cả màn trình diễn và thành tích của The Citizens đều không thuyết phục. Chelsea mới là người xứng đáng hơn trong cuộc đua đến ngôi vương có vẻ như sắp ngã ngũ.

Hai thất bại liên tiếp trong vòng vài ngày cùng với tỉ số 1-2  khiến cho mùa giải của Man xanh đang lâm vào bế tắc.
 
Đâu đó ở Etihad, người ta đã bắt đầu nói về một cuộc thanh lọc lực lượng!

Anh Dũng
Bình luận
vtcnews.vn