Thua Iraq, tuyển Việt Nam cần gì để vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019?

Thể thaoThứ Năm, 10/01/2019 11:38:00 +07:00

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp sau trận thua Iraq, nhưng cuộc cạnh tranh của các đội xếp thứ ba của 6 bảng đấu rất khó đoán.

Theo tính toán của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam cần giành được 4 điểm để vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên điều này rất khó xảy ra sau trận thua Iraq đáng tiếc với tỉ số 2-3. Nếu đó là một trận hòa, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ rất thoải mái trong cuộc đua vào vòng 1/8, nhưng bàn thua ở phút 90 khiến tình hình trở nên phức tạp hơn nhiều.

Ở lượt trận thứ hai, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Iran, ứng cử viên vô địch thể hiện ấn tượng nhất ở lượt trận đầu tiên. Trong khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia thắng chật vật thì đội bóng số một châu Á có màn thị uy trước Yemen với một cơn mưa bàn thắng. 

Chạm trán tuyển Việt Nam, Iran sẽ có đội hình mạnh nhất với sự trở lại của chân sút Alireza Jahanbakhsh, vua phá lưới giải Eredivisie của Hà Lan mùa trước. Cơ hội giành điểm của thầy trò Park Hang Seo là không cao và có lẽ nhiệm vụ vừa sức với các tuyển thủ chỉ là cố gắng hạn chế bàn thua để không gặp bất lợi lớn về chỉ số phụ, sau đó dồn sức cho trận gặp Yemen.

viet nam iraq asian cup (2)

 Đội tuyển Việt Nam phải thắng 1 trong 2 trận còn lại để nuôi hi vọng đi tiếp.

Giành 3 điểm là điều bắt buộc để giữ vị trí thứ ba và có cơ hội cạnh tranh với các đối thủ ở bảng khác. Đội có 4 điểm gần như chắc chắn giành quyền đi tiếp, trừ trường hợp như World Cup 1998 (thể thức 24 đội) khi có 2 đội xếp thứ ba giành được tới 6 điểm ở vòng bảng (Argentina và Bỉ). Ở một giải đấu có thể thức tương tự gần đây là EURO 2016, chỉ có 2 đội giành 4 điểm vượt qua vòng bảng là Slovakia và Cộng Hòa Ailen. 

Nếu có 3 điểm trong tay, tuyển Việt Nam cần thêm một điều kiện nữa là chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng-bàn thua) tốt. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã thua Iraq với tỉ số tối thiểu và cần ít nhất một kết quả tương tự trước Iran và tính chuyện "bù" lại ở trận đấu cuối gặp Yemen. Ở EURO 2016, cả 6 đội xếp thứ ba đều không có hiệu số bàn thắng-bàn thua lớn hơn 0.

Tất nhiên như vậy vẫn... chưa đủ. Đội tuyển Việt Nam còn phải chờ kết quả của các bảng đấu còn lại và cần có thành tích cao hơn ít nhất hai đội hạng ba khác. HLV Park và các học trò sẽ bước vào lượt trận cuối khi đã biết cục diện của bảng A, B và C. Khi đó mục tiêu cụ thể sẽ trở nên rõ ràng hơn. 

Hiện tại đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nào, vẫn nằm trong nhóm 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Nhưng bảng xếp hạng sẽ còn thay đổi nhiều vì vòng bảng Asian Cup 2019 mới đi qua lượt trận đầu tiên.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn