Thua độ World Cup bán cả chục lô đất: Cẩn thận sập bẫy lừa con buôn

Kinh tếThứ Bảy, 30/06/2018 07:23:00 +07:00

Mặc dù ghi rõ thông tin bán nhà là do thua cá cược World Cup nhưng nhiều người bán lại đăng tải thông tin của hàng chục lô đất ở các vị trí khác nhau, cho thấy đây thực chất chỉ là những mánh khóe mà "cò đất" tạo ra để thu hút khách hàng.

Song song với giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này là mùa gặt hái rộn ràng của những nhân viên kinh doanh, môi giới nhà đất. Những tưởng, các câu chuyện "thua độ bán nhà", "bán nhà giá rẻ vì bể kèo World Cup"... chỉ là câu chuyện vui trên mạng xã hội, những câu "chém gió vỉa hè", ai ngờ đâu, đây thực sự trở thành cơ hội ngàn năm có một cho các tay buôn bán nhà đất, lợi dụng sự kiện này để kiếm lời.

'Ngày hội' rao bán nhà đất

Dạo một vòng ngoài đường phố, không khó để thấy nhan nhản những tờ rơi bán nhà giá rẻ, cầm đồ... mùa World Cup kèm số điện thoại liên hệ. Không chỉ tờ rơi ngoài đường, những quảng cáo bán nhà còn xuất hiện tràn lên trên các website môi giới nhà đất, không quên kèm theo lý do bán nhà là... "thua độ World Cup".

Sự kiện bóng đá World Cup đang bước vào giai đoạn nóng hổi và thu hút ngày càng nhiều người quan tâm, dõi theo. Như vậy, bất kỳ sự việc nào "ăn theo" sự kiện này cũng thu hút sự chú ý của người dân, trong đó có việc buôn bán nhà đất, xe cộ... giá rẻ.

Sau việc một loạt các "ông lớn" bóng đá thi đấu chật vật ở vòng bảng, trên mạng xuất hiện càng nhiều những thông tin bán nhà, bán xe giá rẻ. Thị trường nhà đất lúc này sôi động không kém không khí bên ngoài sân vận động bóng đá.

ban nha 1

 Những tin rao bán được đính kèm với từ "World Cup" để tăng độ 'hot'.

Bất kỳ tin quảng cáo, rao bán nhà đất nào đều được gắn thêm cụm từ "World Cup" đằng sau để tăng độ ''hot'' đồng thời dễ được nhìn thấy hơn khi người dùng lướt web và tìm kiếm các thông tin liên quan đến World Cup. 

Không chỉ trên các website môi giới nhà đất mà các trang mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin rao bán nhà mùa World Cup. Điểm chung của các thông tin này đó là nhà rất đẹp, vị trí thuận lợi, tuy nhiên phải bán rẻ do thua độ World Cup.

ban nha 3 3

 Rao bán nhan nhản trên mạng xã hội.

ban nha2 4

 Lý do được đặt ra để thu hút khách hàng mua nhà giá rẻ là thua độ World Cup.

Toàn "cò" rao bán, cẩn thận sập bẫy lừa

Mặc dù các thông tin bán nhà đều ghi rõ chính chủ bán nhà nhưng khi liên hệ, hầu hết người tiếp chuyện khách hàng đều là nhân viên môi giới nhà đất.

Điều này dấy lên nghi ngờ rằng những thông tin như thua độ phải bán nhà giá rẻ... thực chất chỉ là chiêu trò của giới cò đất nhằm thu hút khách hàng mua nhà.

Theo anh Hưng, làm xe ôm tại khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội, ở quán nước khu vực anh hay đứng chờ khách có rất nhiều "cò đất". Anh cũng thường xuyên nghe được câu chuyện của những người này với khách hàng để thuyết phục họ mua nhà đất mùa World Cup. 

Anh Hưng chia sẻ: "Mùa World Cup này chúng nó (cò đất) hoạt động nhiều lắm, toàn quảng cáo là cơ hội mua nhà giá rẻ duy nhất, không mua nhanh thì sẽ hết cơ hội vì chủ nhà sau khi thắng cá độ sẽ lại có tiền và không bán nhà nữa".

Chẳng cần đâu xa, chỉ cần nhìn các bản tin rao bán nhan nhản trên mạng là thấy rằng, thực chất các quảng cáo bán nhà giá rẻ, bán gấp do thua cược bóng đá chỉ là mánh khóe của dân buôn tạo ra để hút khách, chứ chẳng có cái nhà giá rẻ nào "ở trên trời rơi xuống" cho khách hàng lúc này cả.

ban nha 5

Một người tự nhận thua độ World Cup nhưng rao bán cả chục lô đất.

Khôi hài hơn, nhiều người rao quảng cáo bán nhà giá rẻ do thua độ nhưng ở dưới lại liệt ra gần chục lô đất cần bán, mỗi lô đất ở một vị trí khác nhau, giá cả rõ ràng, đồng thời hướng dẫn người mua hỗ trợ vay ngân hàng. Chắc hẳn, chủ nhà phải là một dân chơi khét tiếng mới có khả năng cầm cố hàng chục lô đất để nướng vào canh bạc đỏ đen này. 

Mặc dù quảng cáo "trá hình" như vậy nhưng vẫn có nhiều người mải mê chạy theo lời quảng cáo của cò đất, tìm kiếm vận may có thể mua được nhà đẹp giá rẻ trong thời điểm thị trường nhà đất đang hỗn loạn như thế này.

Chính vì đây chỉ là chiêu hút khách nên người mua cũng cần phải rất cẩn thận trước những thông tin rao bán nhà trên mạng để tránh tình trạng "tiền mất tật mang". Nhiều trường hợp quảng cáo một đằng, sự thật một nẻo, chỉ đến khi khách hàng đến xem nhà, trả tiền thì mới "ngã ngửa".

Việc cò đất lợi dụng World Cup khiến cho thị trường nhà đất bị nhũng loạn. Để củng cố niềm tin và giục khách hàng "chốt sớm", dân buôn còn thường dùng những chiêu như thổi phồng giá đất lên rồi sau đó hạ xuống mức rẻ đến khó tin khiến khách hàng càng nóng lòng muốn mua ngay vì cho rằng mình đang mua được giá hời, nếu không nhanh sẽ hết cơ hội.

Video: Vay mua nhà ưu đãi, dân phải chờ năm 2018

Theo anh Cường, chủ một hàng cầm đồ tại Hà Nội, sau mỗi vòng đấu World Cup, khách hàng đến cầm đồ tại nhà anh khá đông, chủ yếu là những sản phẩm nhỏ lẻ như điện thoại, ipad, đồng hồ, nhiều hơn là xe máy...

"Tuy nhiên, để thua cá độ World Cup đến mức phải rao bán nhà ầm ầm như trên mạng hiện nay thì chắc không có nhiều", anh Cường chia sẻ.

Một rủi ro nữa có thể xảy đến khi mua nhà đất giá rẻ trong thời điểm này mà khách hàng cần hết sức lưu ý đó là giao tiền nhưng chưa giao sổ hoặc giao sổ sau. Lợi dụng lý do cần lấy tiền gấp nên phải bán rẻ, nhiều người bán yêu cầu người mua đặt cọc trước để giữ chỗ nhưng không có giấy tờ rõ ràng, hoặc viết tạm giấy bán nhà nhưng chưa có sổ... rồi sau đó "ôm tiền chạy mất".

Do vậy, trong thời gian này, khách hàng cần hết sức cẩn trọng trước các thông tin rao bán nhà đất xuất hiện trên mạng. Trước khi quyết định sở hữu khu đất hay nhà nào cần phải tính toán kĩ càng, tham khảo giá thị trường và người dân quanh khu vực đó. Ngoài ra, khi tiến hành giao dịch cần phải đảm bảo những bước như bình thường, tránh nghe theo lời cò đất hay người bán thúc giục để hạn chế tối đa rủi ro. 

Mai Tâm
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn