Thua độ bóng đá World Cup đi trộm xe máy

Pháp luậtThứ Năm, 26/06/2014 07:09:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 25/6, Công an phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ trộm cắp do thua độ bóng đá.

(VTC News) - Ngày 25/6, cơ quan Công an phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ trộm cắp do thua độ bóng đá World Cup 2014.

Trước đó, 21h ngày 24/6 hiệp sỹ Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của Công an phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát trên địa bàn vừa bị mất 1 chiếc xe Wave màu xanh BKS 61G1 -078.30, cần sự phối hợp của anh em hiệp sỹ.
Ngay lập tức, các anh gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thanh Sang, Thạch Đạt và Nguyễn Minh Thành tung ra các ngả đường truy tìm. Đến 23h cùng ngày, nhóm hiệp sỹ phát hiện 1 đối tượng đi xe máy như mô tả đang chạy tốc độ cao, đến bất cứ ngã tư đèn đỏ nào thay vì dừng lại đối tượng lại phóng xe chạy vượt qua.
Nghi ngờ có cơ sở, các hiệp sỹ âm thầm bám theo. Khi đến đoạn đường Thích Quảng Đức, hiệp sỹ Hải ép xe đối tượng, xe ngã y bỏ chạy bộ khoảng 100 mét thì bị hiệp sỹ Hải khống chế bắt giữ.

Nghi can được bàn giao cho công an phường Chánh Nghĩa. Tại đây, tên trộm khai họ tên Hà Văn Trường (SN 1984, ngụ xã Măng A Drenh, huyện KrongAna, tỉnh Đắc Lắc), thú tội do thua độ bóng đá World Cup 2014 nên đi ăn trộm kiếm tiền cá độ tiếp, gỡ vốn.
Người bị hại là anh Đoàn Quang Lai (SN 1988, ngụ khu 1, huyện Bến Cát, nghề nghiệp công nhân) có mặt tại cơ quan chức năng trình bày vụ việc.

 Tang vật là chiếc xe máy được đưa về trụ sở CA. Ảnh: H.P

Tang vật thu được 1 xe Wave BKS 61 G1 - 078.30, 1 điện thoại di động iPhone, 1 điện thoại Nokia màu đen. Khuya cùng ngày, Công an phường Bến Cát đã đến Công an phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một tiếp nhận nghi can Trường về điều tra, xử lý.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn