Thua đau U23 Việt Nam, LĐBĐ Thái Lan thừa nhận đội nhà kém toàn diện

Thể thaoThứ Ba, 19/12/2017 09:16:00 +07:00

Trận thua U23 Việt Nam ngay trên sân nhà là tín hiệu báo động cho U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan vừa trải qua giải giao hữu M-150 không thành công về mặt thành tích dù được thi đấu trên sân nhà. Đội bóng của HLV Zoran Jankovic bất ngờ thắng Nhật Bản, nhưng lại gây thất vọng khi thua U23 Triều Tiên và U23 Việt Nam.

Riêng ở trận gặp U23 Việt Nam, U23 Thái Lan bị dẫn tới 0-2 sau những pha ghi bàn của Công Phượng. Đội chủ nhà phải rất vất vả mới gỡ được 1 bàn nhờ sai lầm của hậu vệ U23 Việt Nam.

Thành tích kém cỏi này khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) lo lắng. Đội đương kim vô địch SEA Games đang hướng tới vòng chung kết U23 châu Á và những kết quả không tốt ở giải giao hữu M-150 chỉ ra rất nhiều vấn đề ở U23 Thái Lan.

"Nếu không sửa chữa những sai sót thật nhanh, cơ hội qua vòng bảng ở giải châu Á là rất ít”, Giám đốc kỹ thuật của FAT Witthaya Laohakul phát biểu trên Siamsport.

10-cong-phuong-u23-vietnam-ht 10

U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng giải M-150.

“Chúng tôi phải sửa chữa gần như là mọi thứ. Trước đây hiếm khi như vậy. Đội Thái Lan đang thiếu sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Lối chơi phải thể hiện rõ ràng hơn. Cầu thủ của chúng tôi không ở trình độ cao và phải tập luyện rất nhiều trên sân".

Tại giải châu Á, U23 Thái Lan nằm cùng bảng với U23 Nhật Bản, U23 Triều Tiên và U23 Palestine. LĐBĐ Thái Lan đặt mục tiêu giành quyền vào tứ kết.

"Nếu sửa sai được, chúng tôi có cơ hội giành hơn 4 điểm ở vòng bảng", ông Laohakul cho biết. "Chúng tôi đặt mục tiêu ít nhất là đứng nhì bảng và giành được 4 điểm là đủ".

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn