Thua đau phút cuối, HLV Thụy Điển tố tuyển Đức cư xử kém

World Cup 2018Chủ Nhật, 24/06/2018 07:45:00 +07:00

HLV Janne Andersson cho rằng Đức đã ăn mừng theo kiểu khiêu khích và có hành vi thiếu tôn trọng đối thủ sau bàn thắng ở phút cuối cùng của Toni Kroos.

Cuộc so tài giữa Đức và Thụy Điển xứng đáng là một trong những trận đấu hay nhất ở World Cup 2018. Dù để Thụy Điển vượt lên dẫn trước và có nguy cơ phải về nước ngay sau vòng bảng, song Đức đã thi đấu quật cường và thực hiện thành công cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ, trong đó có bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Toni Kroos.

Với kết quả này, Đức có cùng điểm số với Thụy Điển và có nhiều cơ hội giành vé đi tiếp do chỉ phải gặp Hàn Quốc ở lượt đấu cuối. Trong khi đó, từ chỗ có lợi thế cực lớn trước Đức, Thụy Điển lại có khả năng phải dừng cuộc chơi. Sự thay đổi chóng mặt của cục diện bảng F khiến Thụy Điển không giữ được bình tĩnh. Sau trận đấu, xô xát đã xảy ra giữa lãnh đạo và ban huấn luyện hai đội.

g1
g2

 Xô xát xảy ra giữa ban huấn luyện hai bên ngay sau trận đấu khi HLV Andersson (áo trắng, phải) cho rằng Đức không tôn trọng đối thủ. (Ảnh: Reuters)

Theo HLV Janne Andersson, Đức có những cử chỉ khiêu khích Thụy Điển sau bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Kroos.

"Những lãnh đạo bên phía tuyển Đức đã ăn mừng bàn thắng bằng cách chạy đến khu vực của chúng tôi và đưa ra những cử chỉ khiêu khích.

Họ cư xử rất kém. Khi bạn thắng, bạn nên để yên để đối thủ vượt qua nỗi buồn. Chúng tôi đã chiến đấu trong 90 phút và đôi bên nên có những cái bắt tay sau trận đâu. Họ không nên hành xử như vậy. Tôi rất tức giận" - HLV Andersson cho biết.

thuydien 3

 Nỗi buồn của Thụy Điển sau trận thua ngược trước Đức.

HLV Joachim Loew của Đức phủ nhận hoàn toàn cáo buộc từ người đồng nghiệp bên phía Thụy Điển.

"Tôi không thấy cử chỉ khiêu khích nào hết. Ai lại làm điều đó chứ. Tôi có khiêu khích họ không ư? Không hề, chúng tôi chỉ tập trung vào những thứ khác. Chúng tôi dành cho nhau những cái ôm. Chúng tôi tự hào với chiến thắng này, không có cử chỉ khiêu khích nào cả".

Nói về chiến thắng kịch tính trước Đức, HLV Loew khẳng định đó là trận đấu "ly kỳ và đầy đủ các cung bậc cảm xúc". "Đức tạo ra nhiều có hội ăn bàn và khoảnh khắc cuối cùng đã diễn ra quá kịch tính. Đó là một phần trong nét đẹp của bóng đá" - HLV Loew hào hứng.

bangF 4

 Cục diện bảng F trước lượt đấu cuối.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn