Thua đau đớn Mexico, cầu thủ Đức đổ lỗi cho chiến thuật 'lấy công bù thủ'

World Cup 2018Thứ Hai, 18/06/2018 08:29:00 +07:00

Hậu vệ Mats Hummels cho rằng tư tưởng chơi tấn công là nguyên nhân khiến đội tuyển Đức thất bại trước Mexico.

Đến World Cup 2018 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, đội tuyển Đức nhận cú sốc lớn ngay trong trận đấu đầu tiên khi để Mexico đánh bại với tỉ số 0-1 bằng bàn thắng duy nhất của Hirving Lozano. Đây là trận thua "tâm phục khẩu phục" của nhà đương ki vô địch thế giới khi chính HLV và các cầu thủ của đội bóng này cũng phải thừa nhận họ thi đấu quá tệ.

Hậu vệ Mats Hummels đổ lỗi cho chiến thuật thiên về tấn công mà HLV Joachim Low áp dụng. Đây là điều mà cầu thủ này từng phàn nàn trong các buổi tập của đội tuyển Đức.

m4

Hàng phòng ngự đội tuyển Đức chơi tệ trong trận gặp Mexico.

"Thất bại này rất đơn giản. Chúng tôi chơi như trận gặp Ả Rập Xê Út nhưng gặp phải đối thủ mạnh hơn. Mexico xứng đáng thắng vì chúng tôi khiến điều đó trở nên dễ dàng đối với họ dù biết rằng lẽ ra không nên cho phép điều đó xảy ra", Mats Hummels chia sẻ sau trận đấu.

"Nếu 7 hay 8 cầu thủ cùng tấn công, rõ ràng là sức tấn công mạnh hơn sự ổn định phòng ngự. Đó là điều tôi thường nói trong đội. Sự chắc chắn của chúng tôi là không được tốt. Thường thì chỉ có mình Jerome Boateng và tôi ở tuyến dưới".

Một cầu thủ khác là Toni Kroos tỏ ra thất vọng vì anh và đồng đội không tìm ra được cách đối phó với cách chơi phòng ngự phản công hiệu quả của đối thủ.

"Tôi nghĩ là chúng tôi không tìm ra giải pháp nào trong hiệp 1. Mexico quá khôn ngoan. Chúng tôi làm tốt hơn trong hiệp 2 khi Mexico thấm mệt. Chúng tôi đang phải chịu sức ép vào lúc này, phải giành 6 điểm trong 2 trận còn lại", tiền vệ của Real Madrid cho biết.

m5

Bàn thắng của Hirving Lozano đến trong một pha phản công.

HLV Joachim Low không thể dùng cách nào khác để mô tả màn trình diễn của đội tuyển Đức, ngoài từ "quá tệ". Theo lời nhà cầm quân này, đội tuyển Đức có biểu hiện lo lắng sau bàn thua, dẫn đến sự nôn nóng trong hiệp 2.

"Trong hiệp 1 chúng tôi chơi quá tệ. Chúng tôi không thể áp đặt lối chơi như thường thấy. Những pha tấn công và chuyền bóng của chúng tôi không hiệu quả. Có quá nhiều lần bị phản công khiến chúng tôi phải lùi về", HLV Joachim Low nhận xét.

"Chúng tôi trở nên dễ bị đánh bại vì mất bóng ở tuyến trên và để lộ ra khoảng trống. Trong hiệp 2 chúng tôi dồn ép nhiều hơn nhưng Mexico lùi sâu hơn và chơi phản công. Chúng tôi có một vài cơ hội nhưng không được may mắn, đôi khi họ quá vội vàng trong dứt điểm, không giữ được cái đầu lạnh".

Trận thua này là lần đầu tiên kể từ năm 1982, đội tuyển Đức thất bại trong trận ra quân ở World Cup. Không ít người hâm mộ "cỗ xe tăng" lo ngại rằng thầy trò HLV Joachim Low sẽ đi vào vết xe đổ của Italia và Tây Ban Nha, trở thành nhà đương kim vô địch bị loại ngay từ vòng bảng.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn