Thua 2 trận liên tiếp, U21 Thái Lan vẫn nuôi mộng giành cúp ở Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 18/12/2017 10:57:00 +07:00

U21 Thái Lan vẫn hy vọng giành quyền vào chơi trận chung kết giải U21 quốc tế dù vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp.

Sau chiến thắng may mắn trước U21 Việt Nam, U21 Thái Lan nhận liền 2 thất bại trước U21 Myanmar và U21 Yokohama. Đội bóng của HLV Julian Marin Bazalo hiện đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng và có nguy cơ bị các đội xếp trên bỏ xa sau lượt trận chiều nay (18/12).

Tuy nhiên HLV của U21 Thái Lan vẫn nuôi hy vọng giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng để được thi đấu trận chung kết giải U21 quốc tế.

"Các cầu thủ đều chưa vơi quyết tâm và hi vọng chúng tôi sẽ thắng trận tiếp theo để mang niềm vui cho người hâm mộ. Chúng tôi phải thắng U19 Việt Nam để giành quyền vào chung kết", HLV Bazalo chia sẻ.

IMG_1918

 U21 Thái Lan (áo đen) thi đấu kém ấn tượng tại giải U21 quốc tế 2017.

Bên cạnh đó, HLV người Tây Ban Nha cũng cho rằng những thất bại tại giải đấu này sẽ giúp ích nhiều cho U21 Thái Lan trong tương lai. Ngay cả khi không hoàn thành mục tiêu vô địch như tuyên bố trước giải, các học trò của HLV Bazalo cũng thu được những bài học quý giá.

"Chúng tôi vẫn chưa chơi tốt, nhưng sẽ phải tiếp tục cố gắng. Chúng tôi tự tin sẽ làm tốt hơn ở những trận sau này", ông cho biết.

"Giải đấu này là cơ hội tích lũy kinh nghiệm và thử nghiệm đội hình. Chúng tôi phải rút ra bài học và sửa chữa nhiều sai sót để trở nên mạnh hơn trong tương lai".

U21 Thái Lan chỉ còn 1 trận chưa đá ở lượt đấu vòng tròn của giải U21 quốc tế. Đó là cuộc đối đầu với đội chủ nhà U19 Việt Nam vào ngày 20/12. Lúc này, cơ hội giành quyền vào chung kết của đội bóng xứ chùa vàng là không cao.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn