Thủ tướng:'Giá nhà thu nhập thấp nên 2–4 triệu đồng/m2'

Kinh tếThứ Năm, 19/07/2012 06:49:00 +07:00

(VTC News) - "Nhà nước sẽ cố gắng để nếu mỗi m2 đất ở nông thôn là 1 triệu đồng, thì ở thành phố sẽ là 2–4 triệu đồng”.

(VTC News) - “Nhà nước sẽ có chính sách để giúp người thu nhập thấp có thể mua được nhà. Cố gắng để nếu mỗi m2 đất ở nông thôn là 1 triệu đồng, thì ở thành phố sẽ là 2 – 4 triệu đồng”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở, theo Quyết định 167 diễn ngày 19/7 tại Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, theo Đề án phê duyệt ban đầu, cả nước có 496.025 hộ nghèo thuộc diện đối tượng hỗ trợ nhà ở.

Sau khi rà soát lại và bổ sung đối tượng theo Quyết định 67/2010/QĐ-TTg, tổng số hộ thuộc diện đối tượng thực tế phải hỗ trợ là 539.540 hộ. Ngay trong năm 2009, đầu năm 2010, Chương trình đã ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn 62 huyện nghèo và hộ là đồng bào Khme tại khu vực Tây Nam Bộ.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đến nay chương trình đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Có 9 tỉnh hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn sớm trước 2 năm và hầu hết các tỉnh khác đã hoàn thành chương trình sớm trước 1 năm. Nhiều tỉnh có số lượng phải hỗ trợ rất lớn, đến nay đã hoàn thành và đạt kết quả tốt như: Thanh Hóa, Trà Vinh, Sóc Trăng...
 
Đến nay vốn huy động xây nhà cho người nghèo đạt 12.653 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách trung ương chiếm 33%, ngân sách địa phương 6%, từ ngân hàng chính sách xã hội 28% và các nguồn khác hơn 4.000 tỷ đồng chiếm 33%. Tổng số vốn đã giải ngân là gần 12.000 tỷ đồng, số còn lại sẽ giải ngân tiếp trong năm nay.
 
Về chất lượng nhà ở, hầu hết các căn nhà đều vượt diện tích và chất lượng quy định. Diện tích căn nhà đa số từ 28-32m2. Nhiều căn nhà có diện tích từ 50-60m2. Các căn nhà được xây dựng bằng vật liệu có chất lượng tốt: khung nhà bằng bê tông cốt thép hoặc bằng gỗ, tường nhà xây gạch, mái lợp ngói, fibro xi măng hoặc tôn; nền nhà lát gạch hoặc láng xi măng… Giá thành căn nhà đa số khoảng 25-28 triệu đồng, nhiều căn nhà có giá trị tới 50-60 triệu đồng.
 
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Chương trình 167 là một chương trình hỗ trợ nhà ở lớn nhất, hiệu quả nhất kể từ khi đất nước chúng ta thực hiện đường lối đổi mới. Dù kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã huy động được nguồn lực to lớn để hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, với khoảng 2 triệu người (tính bình quân mỗi hộ 4 người) có nhà ở an toàn, ổn định, nhiều hộ đã thoát nghèo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì nêu lên thực trạng, từ năm 2010 với dự án nhà thu nhập thấp đầu tiên, được bán với giá 9 triệu đồng/m2, diện tích 60 – 80m2. Ngay sau đó, rất nhiều chủ đầu tư đã tham gia phát triển loại hình nhà ở này. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp gần đây kêu khó vì lợi nhuận thấp (khoảng 10%) và khó tiếp cận với nguồn vốn vay.

Điều đáng nói là nhà thu nhập thấp từ chỗ người dân chen nhau đăng ký mua, thì đến nay rất nhiều các dự án lại lâm vào tình trạng ế ẩm, không có người mua.

“Nhà nước sẽ có chính sách để giúp người thu nhập thấp có thể mua được nhà. Nhà nước sẽ cố gắng để nếu mỗi m2 đất ở nông thôn là 1 triệu đồng, thì ở thành phố sẽ là 2 – 4 triệu đồng. Và như vậy, mỗi căn khoảng 60 – 80m2, sẽ có giá chỉ 150 – 200 triệu đồng. Với mức giá này, người thu nhập thấp mới mong có thể có một căn nhà của mình”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, bên cạnh nhà cho người nghèo, nhà cho người có công với cách mạng, cần đặc biệt quan tâm tới nhà thu nhập thấp ở các đô thị. Thủ tướng yêu cầu đưa ra các cơ chế chính sách để người lao động mua được dưới hình thức trả góp, bởi thực tế những người thu nhập thấp không thể mua căn hộ với giá như hiện nay.

Thủ tướng  cũng cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho người thu nhập thấp mua được nhà, trong đó quan trọng nhất là cơ chế và nguồn cung.

Hiền Thu

Bình luận
vtcnews.vn