Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện doanh nghiệp thu mua vải , mở rộng thị trường

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 06/06/2020 14:02:00 +07:00
(VTC News) -

Tại buổi xuất hành đoàn xe tiêu thụ vải thiều, Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thu mua, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sau khi Thủ tướng cắt băng, 11 xe container chở vải đi tiêu thụ tại các thị trường như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Đồng Nai, Trung Quốc, Nhật Bản…

Đoàn xe xuất hành có 11 xe vận chuyển vải thiều của các đối tác tiêu thụ vải thiều lớn như: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu; tập đoàn Centralretall.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang tiêu thụ hơn 25 nghìn tấn vải thiều tại thị trường Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan và nội địa.

Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện doanh nghiệp thu mua vải , mở rộng thị trường  - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng tại lễ xuất hành đoàn xe vải thiều Bắc Giang tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài nước

Tại buổi xuất hành đoàn xe tiêu thụ vải thiều, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thu mua, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các doanh nghiệp chú trọng bảo đảm chất lượng cung ứng cho người tiêu dùng, nâng uy tín cho nông sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện doanh nghiệp thu mua vải , mở rộng thị trường  - 2

Đoàn xe xuất hành tiêu thụ vải.

Trước đó, Thủ tướng cùng đoàn công tác thăm “Vườn quả Bác Hồ” tại xã Quý Sơn (Lục Ngạn). Thủ tướng cùng đoàn công tác dâng hương, trồng cây lưu niệm tại khu vực Vườn quả; thăm vườn vải và gặp gỡ, động viên thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của người dân. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước thành quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lục Ngạn; đồng thời mong muốn chính quyền và nhân dân huyện Lục Ngạn tiếp tục năng động, sáng tạo trong sản xuất, tiêu thụ nông sản nói chung, vải thiều nói riêng để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện doanh nghiệp thu mua vải , mở rộng thị trường  - 3

Thủ tướng thăm "Vườn quả Bác Hồ" (tiền thân là "Rừng cây Bác Hồ" hình thành vào năm 1970) tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: VGP)

Sau khi thăm vùng vải Lục Ngạn, Thủ tướng và đoàn công tác đến thăm cây Dã Hương nghìn năm tuổi, xã Tiên Lục (Lạng Giang). Thủ tướng thăm hỏi, động viên và mong muốn cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương luôn chăm lo bảo tồn di tích, tạo thành điểm du lịch tâm linh thu hút nhiều du khách đến tham quan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Theo chương trình, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang.

Tiến Dũng - Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn