Thủ tướng yêu cầu phải có vaccine COVID-19 trong quý 1

Sức khỏeThứ Sáu, 29/01/2021 20:05:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế sớm trình phương án mua vaccine trên tinh thần sử dụng ngân sách và xã hội hoá nguồn lực, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Chiều 29/1, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc thứ 5 của Đại hội XIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục triệu tập cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình về công tác phòng chống COVID-19. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong quý 1 dự kiến sẽ có những liều vaccine COVID-19 đầu tiên để tiêm. Sau khi nghe Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin, Thủ tướng yêu cầu buộc phải có vaccine COVID-19 trong quý 1.

Thủ tướng yêu cầu Phó Thủ tướng phụ trách và Bộ Y tế sớm trình Thủ tướng phương án sản xuất và mua vaccine để trong quý 1 bảo đảm quyền lợi đúng mức cho người dân trên tinh thần sử dụng ngân sách và xã hội hoá.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết thêm, hiện nay có công ty nước ngoài cam kết bán cho Việt Nam 30 triệu liều, hiện đang xin ý kiến Thủ tướng. Bên cạnh đó, phía Nga cũng có thiện chí cung cấp vaccine cho Việt Nam, cơ quan chức năng đang xúc tiến làm việc.

Với vaccine Việt Nam, hiện chúng ta đang thử nghiệm hai loại vaccine. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tự nghiên cứu, thử nghiệm vaccine trên người.

Thủ tướng yêu cầu phải có vaccine COVID-19 trong quý 1 - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Zingnews.vn)

Người đứng đầu ngành Y tế cho hay, dù còn có thể xuất hiện ca mắc rải rác nhưng cho đến nay có thể khẳng định là sẽ dập được dịch và tình hình khả quan.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết từ 25/1 đến nay ghi nhận 150 trường hợp mắc tại 5 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (130), Quảng Ninh (15), Hà Nội (2), Hải Phòng (1), Bắc Ninh (1).

Đến sáng 29/1, tỉnh Hải Dương xét nghiệm 3.672/4.890 mẫu, còn lại 1.218 mẫu đang thực hiện xét nghiệm. Bộ Y tế tiếp tục khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Tỉnh Quảng Ninh truy vết, lấy mẫu khoảng 10.000 người, xét nghiệm khoảng 5.000 mẫu, phát hiện 15 trường hợp mắc, tất cả đều có liên quan đến bệnh nhân 1552 làm việc tại sân bay Vân Đồn, chưa ghi nhận trường hợp mắc có liên quan đến 8 trường hợp cư trú tại Đông Triều làm việc tại Công ty POYUL tỉnh Hải Dương có kết quả dương tính, đến nay 149 trường hợp tiếp xúc gần đều có kết quả âm tính.

Các trường hợp mắc tại Hải Dương chủ yếu tập trung tại Công ty TNHH POYUN, chưa ghi nhận trường hợp mắc mới tại cộng đồng khu vực Chí Linh.

Các trường hợp mắc tại các tỉnh, thành khác (Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng) đều có liên quan tới ổ dịch tại Hải Dương.

Bộ Y tế tiếp tục điều động các chuyên gia hỗ trợ xét nghiệm diện rộng tại tỉnh Hải Dương, nâng công suất xét nghiệm tại Hải Dương thêm khoảng 5.000 mẫu/ngày.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn