Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xác minh dấu hiệu đưa, nhận hối lộ trong vụ án gian lận điểm thi

Thời sựThứ Sáu, 26/04/2019 21:39:00 +07:00

Thủ tướng giao Bộ Công an xác minh dấu hiệu đưa, nhận hối lộ trong vụ án gian lận điểm thi và phải khởi tố, xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 26/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc xử lý vụ án gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin có dấu hiệu đưa, nhận hối lộ trong vụ án gian lận điểm thi ở kỳ thi THPT quốc gia 2018, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 25/5/2019.

Trước đó, tại buổi làm việc của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an về vấn đề xử lý vi phạm kỳ thi THPT Quốc gia 2018 và công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia 2019 chiều 23/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng đã đề nghị Bộ Công an làm rõ việc đưa và nhận hối lộ vụ gian lận điểm thi.

thu-tuong-gian-lan-diem-thi

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xác minh dấu hiệu đưa, nhận hối lộ trong vụ án gian lận điểm thi.

Vụ nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 tại ba tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang được cho là gian lận thi cử lớn nhất từ trước đến nay. Công an xác định có 114 thí sinh ở Hà Giang được nâng điểm và đã trả về điểm thực trước mùa xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2018. 64 em ở Hòa Bình và 44 em ở Sơn La được nâng điểm. Rất nhiều người trong số này đã nhập học tại các trường công an, quân đội, y khoa.

Hiện 16 cán bộ liên quan đến sai phạm thi cử ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La đã bị khởi tố, bắt giam.

Gần đây dư luận càng bức xúc hơn khi thông tin về nhiều thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 được xác định là con em của lãnh đạo các địa phương, cán bộ ngành giáo dục và nhiều cán bộ có "máu mặt" khác.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn